Quan hệ VN-Indonesia ngày càng phát triển tốt đẹp

Mối quan hệ song phương Việt Nam-Indonesia ngày càng phát triển tạo nền tảng căn bản để hai bên nâng cao hợp tác trong tương lai.
Mối quan hệ song phương, truyền thống giữa Việt Nam-Indonesia ngày càng phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực và tạonền tảng căn bản trong việc nâng cao hợp tác trong tương lai.

Đây lànhận định chung của ông Lê Tôn Thanh, Chủ tịch hội Hữu nghị Việt Nam-Indonesia Thành phố Hồ Chí Minh và ông Bambang Tarsanto, Tổng lãnh sựIndonesia tại Thành phố Hồ Chí Minh tại kỷ niệm 67 năm Ngày Độc lập nướcCộng hòa Indonesia (17/8/1945-17/8/2012), do Liên hiệp các tổ chức hữunghị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 29/8.

Tại lễ kỷniệm, ông Lê Tôn Thanh nhấn mạnh Việt Nam và Indonesia luôn là đối táctin cậy trong việc cùng nhau giải quyết các vấn đề chung của khu vực,kể cả vấn đề Biển Đông, cũng như trong việc cùng nhau nỗ lực nhằm nângcao vai trò trung tâm của ASEAN không chỉ trở thành một thực thể chínhtrị-kinh tế quan trọng ở khu vực Đông Nam Á, mà còn mở rộng và pháthuy vai trò vị thế ở cả khu vực châu Á-Thái Bình Dương với uy tín vàảnh hưởng trên toàn thế giới.

Mối quan hệ giữaViệt Nam-Indonesia đã phát triển tốt đẹp trong nhiều lĩnh vực, nhưngtrong thời gian tới hai nước cần đẩy manh hơn nữa trong hợp tác về biển,nghề cá, nông nghiệp, an ninh lương thực, hợp tác tư pháp và thúc đẩytrong các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, văn hóa, du lịch, năng lượng và cádự án về phát triển cơ sở hạ tầng, kết nối đường hàng không giữa hainước phục vụ phát triển kinh tế xã hội tương xứng với quan hệ chính trị-kinh tế tốt đẹp giữa hai quốc gia.

Cảm ơnnhững tình cảm tốt đẹp mà nhân dân Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ ChíMinh nói riêng đã dành cho đất nước Indonesia, ông Bambang Tarsanto,cho rằng mối quan hệ truyền thống giữa Indonesia-Việt Nam ngàycàng trở nên tốt đẹp hơn. Tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế,thương mại, đầu tư, du lịch và văn hóa xã hội còn rất lớn, đầy hứa hẹnvà nhiều cơ hội phát triển.

Nhìn vào tỷ lệ tăng trưởng thương mại giữahai nước, trong đó năm 2011 đã đạt 4,7 tỷ USD, tăng 53% so với năm 2010,ông Bambang Tarsanto tin tưởng rằng, mục tiêu đạt 5 tỷ USD vào năm 2015trong lĩnh vực thương mại giữa hai nước sẽ sớm đạt được.

Trong lĩnh vực giáo dục giữa Indonesia và Việt Namcũng không ngừng được nâng cao trong những năm gần đây. Trong năm học2011-2012, Chính phủ Indonesia đã trao học bổng Darmasiswa cho 27 sinhviên Việt Nam, trong năm học 2012-2013 tiếp tục trao học bổng cho 23sinh viên học ngôn ngữ, văn hóa Indonesia tại các trường Đại họcIndonesia./.

Hoàng Anh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Các nhiệm vụ của Đảng ủy Chính phủ

Các nhiệm vụ của Đảng ủy Chính phủ

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ nêu tại Kế hoạch số 56-KH/BCĐ, ngày 4/7/2025 của Ban Chỉ đạo.

Các nhiệm vụ của Ban Tổ chức Trung ương

Các nhiệm vụ của Ban Tổ chức Trung ương

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư triển khai các nhiệm vụ về chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; ban hành các quyết định về công tác cán bộ theo Kế hoạch.