Quảng bá văn hóa và ẩm thực Việt Nam tại Brunei Darussalam

Tuần lễ Văn hóa và Ẩm thực Việt Nam tại Brunei nhằm quảng bá những nét văn hóa, ẩm thực đặc sắc của Việt Nam tới người dân Brunei và các đối tác quốc tế.
Quảng bá văn hóa và ẩm thực Việt Nam tại Brunei Darussalam ảnh 1Đại sứ Trần Anh Vũ và phu nhân (áo dài xanh) cùng các quan khách và nghệ sỹ 2 nước Việt Nam-Brunei tại sự kiện. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, nhằm đẩy mạnh các hoạt động quảng bá văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực Việt Nam tới bạn bè quốc tế, Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei Darussalam phối hợp với hệ thống Khách sạn Raddisson và Hiệp hội Âm nhạc Brunei tổ chức sự kiện “Tuần lễ Văn hóa và Ẩm thực Việt Nam” tại thủ đô Bandar Seri Begawan, Brunei, từ ngày 27/10-4/11.

Tới tham dự lễ khai mạc sự kiện được tổ chức ngày 27/10 có hơn 150 đại biểu, bao gồm lãnh đạo các cơ quan Chính phủ Brunei, các Đại sứ và Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, cùng đại diện giới nghệ sỹ, trí thức, doanh nghiệp, truyền thông và cộng đồng người Việt Nam tại Brunei.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Brunei Trần Anh Vũ nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân trong sự phát triển của mỗi quốc gia và trong tiến trình hội nhập của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

[Chủ tịch Quốc hội dự khai mạc Tuần lễ Văn hóa Việt Nam tại Iran]

Đối với 2 nước Việt Nam và Brunei, trao đổi văn hóa và giao lưu nhân dân được xác định là những lĩnh vực hợp tác quan trọng trong khuôn khổ Chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước giai đoạn 2023-2027, được thông qua trong chuyến thăm chính thức Brunei của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tháng 2/2023.

Nhấn mạnh sự kiện “Tuần lễ Văn hóa và Ẩm thực Việt Nam tại Brunei” nhằm quảng bá những nét văn hóa-ẩm thực đặc sắc của Việt Nam tới người dân Brunei và các đối tác quốc tế, Đại sứ Trần Anh Vũ bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ phía các cơ quan Chính phủ và các đối tác tại Brunei trong các hoạt động trao đổi, giao lưu hữu nghị giữa 2 nước thời gian tới.

Quảng bá văn hóa và ẩm thực Việt Nam tại Brunei Darussalam ảnh 2Nghệ sỹ đàn piano Việt Nam trình diễn tại sự kiện. (Ảnh: TTXVN phát)

Cũng tại sự kiện, Đại sứ chia sẻ những tiềm năng du lịch văn hóa, du lịch ẩm thực của Việt Nam và tin tưởng sẽ có thêm nhiều khách du lịch từ Brunei, đảo Borneo và các nước tới tham quan Việt Nam thời gian tới, nhất là sau khi Chính phủ Việt Nam áp dụng cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước từ ngày 15/8/2023 và hãng hàng không Royal Brunei Airlines nối lại các chuyến bay thẳng Brunei-Thành phố Hồ Chí Minh với tần suất 4 chuyến/tuần.

Trong khuôn khổ chương trình, các nghệ sỹ Học viện Âm nhạc Việt Nam, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và các nghệ sỹ trẻ Brunei đã trình diễn các tác phẩm âm nhạc nổi tiếng của Việt Nam và thế giới như bản nhạc “Cảm xúc quê hương” dành cho piano của nhạc sỹ Nguyễn Hữu Tuấn, các tác phẩm kinh điển viết cho piano và violon của các nhạc sỹ Mozart, Chopin, Sibelius, Fauvre và một số trích đoạn trong các nhạc kịch đương đại nổi tiếng như “Người hầu gái” của Jessie Mueller và Keala Settle.

Cùng với các hoạt động âm nhạc và trình diễn văn hóa Việt Nam, từ ngày 27/10 đến ngày 4/11, Khách sạn Radisson sẽ giới thiệu thực đơn đặc biệt tới công chúng Brunei, bao gồm nhiều món ăn đặc sắc đã góp phần đưa Việt Nam trở thành một trong 20 quốc gia có nền ẩm thực hàng đầu thế giới theo xếp hạng của Taste Atlas năm 2022.

Thực đơn được chuẩn bị bởi đầu bếp chuyên nghiệp của khu nghỉ dưỡng Radisson Blu Resort Phú Quốc, bao gồm các món phở, nem rán, nem cuốn, bánh xèo và nhiều món ăn Việt Nam nổi tiếng.

Bên cạnh đó, thực khách có cơ hội tiếp cận chương trình khuyến mại ẩm thực-du lịch hấp dẫn gồm vé máy bay và phòng nghỉ dưỡng tại Radisson Blu Resort Phú Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục