Quảng Ninh khuyến khích phụ nữ mặc áo dài truyền thống tại công sở

Vào ngày thứ Hai hàng tuần, thành phố Hạ Long khuyến khích nữ mặc áo dài truyền thống, nam mặc áo sơ mi trắng, quần âu, tham gia lễ chào cờ, sinh hoạt chính trị đầu tuần và làm việc.
Phần trình diễn áo dài của các hội viên hội phụ nữ trên địa bàn thành phố Hạ Long. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)
Phần trình diễn áo dài của các hội viên hội phụ nữ trên địa bàn thành phố Hạ Long. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)

Thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) khuyến khích nữ cán bộ công chức, viên chức, người lao động mặc áo dài truyền thống vào ngày thứ Hai hàng tuần; nữ giáo viên mặc áo dài truyền thống khi làm việc, giảng dạy.

Đây là nội dung chính trong văn bản số 9860/UBND-VP của Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long về việc thực hiện các quy định về trang phục công sở của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố, tạo môi trường làm việc văn minh, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng, hình thành nét đẹp văn hóa công sở tại các cơ quan, đơn vị.

Theo văn bản này, vào ngày thứ Hai hàng tuần, thành phố Hạ Long khuyến khích nữ mặc áo dài truyền thống, nam mặc áo sơ mi trắng, quần âu, tham gia lễ chào cờ, sinh hoạt chính trị đầu tuần và làm việc.

[[Photo] Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam quảng bá vẻ đẹp áo dài truyền thống]

Các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố khuyến khích cô giáo, giảng viên nữ mặc áo dài truyền thống khi làm việc, giảng dạy.

Các ngày còn lại trong tuần, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện quy định về trang phục, văn hóa công sở đảm bảo gọn gàng, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

Trước đó, ngày 10/10, Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long tổ chức chương trình trình diễn áo dài chủ đề "Duyên dáng Hạ Long" với sự góp mặt của hơn 2.000 nữ cán bộ, hội viên, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn thành phố.

Chương trình đã mang đến cho người xem những phần trình diễn hấp dẫn. Những tà áo dài thướt tha đủ sắc màu, đi kèm với đó là những chiếc nón lá đã làm tôn lên vẻ đẹp của người phụ nữ.

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Hạ Long phát động “Tuần lễ áo dài-Tôn vinh vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam,” khuyến khích nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động mặc trang phục áo dài truyền thống trong các ngày làm việc. Thời gian thực hiện từ ngày 12/10 đến hết ngày 20/10/2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục