Quảng Ninh sẽ lập chốt kiểm soát y tế người và phương tiện vào tỉnh

Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ngành giao thông vận tải, y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị liên quan xây dựng phương án lập các chốt kiểm soát.
Quảng Ninh sẽ lập chốt kiểm soát y tế người và phương tiện vào tỉnh ảnh 1Mọi người dân và du khách đều phải trình báo Chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân trước khi vào hoặc ra khỏi vùng biên giới Móng Cái. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Ngày 16/3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã có công văn hỏa tốc về xây dựng phương án lập các chốt kiểm soát người và phương tiện vào tỉnh Quảng Ninh bằng đường bộ.

Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ngành giao thông vận tải, y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị liên quan xây dựng phương án lập các chốt kiểm soát người và phương tiện vào tỉnh Quảng Ninh bằng đường bộ (trừ các cửa khẩu).

[COVID-19: Quảng Ninh đã đón và cách ly tập trung hơn 2.300 người]

Việc lập các chốt kiểm soát phải đảm bảo: Kiểm soát 100% người nước ngoài đến Quảng Ninh thực hiện đo thân nhiệt, khai báo y tế, lịch sử đi lại, khuyến khích sử dụng các hình thức khai báo điện tử; kiểm soát chặt chẽ người Việt Nam trở về/đi qua vùng dịch; kiểm tra công tác phòng chống dịch trên các phương tiện vận tải công cộng. Trong đó, yêu cầu tất cả các hành khách đeo khẩu trang, các phương tiện có trang bị nước rửa tay sát khuẩn.

Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Công an tỉnh và các đơn vị khẩn trương thực hiện, báo cáo phương án trong ngày 17/3 để Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt và tổ chức thực hiện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục