Quảng Trị: Phát hiện, cất bốc một số hài cốt liệt sỹ trên đồi tràm

Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 thuộc Quân khu 4 đã phát hiện và cất bốc được 5 hài cốt liệt sỹ tại khu vực đồi tràm ở huyện miền núi Hướng Hóa.
Quảng Trị: Phát hiện, cất bốc một số hài cốt liệt sỹ trên đồi tràm ảnh 1Lễ an táng các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9. Ảnh minh họa. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Trong hai ngày (25-26/5), Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 thuộc Quân khu 4 đã phát hiện và cất bốc được 5 hài cốt liệt sỹ tại khu vực đồi tràm của gia đình ông Nguyễn Văn Mễ, thôn Xi Núc, xã Tân Long, huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Số hài cốt liệt sỹ này được tìm thấy ở độ sâu từ 70-80cm, kèm theo nhiều di vật như tăng võng, đầu đạn, khuy dây súng. Đặc biệt, trong số các di vật có một tấm nhôm khắc các ký hiệu: “934B. DKI. XUAN VINH.” Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 đang phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ thông tin từ các ký hiệu: “934B. DKI. XUAN VINH” đồng thời tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sỹ.

[Truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ Vị Xuyên]

Trong khi đó, từ ngày 20-26/5, Đội Quy tập mộ liệt sỹ Sư đoàn 968 thuộc Quân khu IV, cũng đã tìm kiếm, cất bốc được 8 hài cốt liệt sỹ tại thôn Tân Định, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Số hài cốt liệt sỹ này được tìm thấy ở độ sâu từ 1-1,5 m, còn nguyên xương ống chân, răng, cúc áo. Trong số 8 hài cốt liệt sỹ có 6 hài cốt được chôn cất trong hòm gỗ, 2 hài cốt được bọc và chôn cất trong võng dù của bộ đội.

Đặc biệt, có hài cốt liệt sỹ đã xác định được danh tính là Trần Đình Cửu, sinh năm 1951, quê ở Cẩm Quang, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, hy sinh ngày 12/6/1974. Hài cốt liệt sỹ Trần Đình Cửu đã được đưa về an táng tại quê nhà. Đội Quy tập mộ liệt sỹ Sư đoàn 968 đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hà Nội: Xóa khoảng cách số, đưa dịch vụ công đến gần hơn với nhóm đối tượng yếu thế

Hà Nội: Xóa khoảng cách số, đưa dịch vụ công đến gần hơn với nhóm đối tượng yếu thế

Dịch vụ công số không đơn thuần là sự hiện diện của các quy trình trên hệ thống máy tính mà phải thực sự đến được với từng người dân. Thước đo thực sự của chuyển đổi số không nằm ở sự tinh vi của công nghệ mà nằm ở khả năng tiếp cận và năng lực sử dụng của mọi nhóm đối tượng trong xã hội.