Quốc hội Hy Lạp thông qua dự thảo ngân sách năm 2015

Quốc hội Hy Lạp đã thông qua dự thảo ngân sách năm 2015, cho thấy niềm tin của giới chính trị gia nước này vào triển vọng tăng trưởng kinh tế trong năm tới.
Quốc hội Hy Lạp thông qua dự thảo ngân sách năm 2015 ảnh 1Quốc hội Hy Lạp. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 8/12, quốc hội Hy Lạp đã thông qua dự thảo ngân sách năm 2015, cho thấy niềm tin của giới chính trị gia nước này vào triển vọng tăng trưởng kinh tế trong năm tới, bất chấp trong những cảnh báo từ phía các chủ nợ quốc tế cho rằng sự lạc quan này có thể là quá sớm.

Với 155 phiếu thuận và 134 phiếu chống, quốc hội Hy Lạp thông qua bản dự thảo ngân sách 2015.

Chính phủ Hy Lạp dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế nước này đạt 2,9%; thâm hụt ngân sách ở mức khoảng 338 triệu euro (415 triệu USD), tương đương 0,2% GDP, giảm từ 1,3% GDP của năm nay.

Tuy nhiên, theo bộ ba chủ nợ của Hy Lạp, gồm Ủy ban châu Âu (EC), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), những dự báo trên là “quá lạc quan” đối với một nền kinh tế đã suy giảm tới 25% kể từ năm 2008. Các tổ chức này kêu gọi Athens cần thận trọng hơn khi đưa ra các chính sách kinh tế.

Bộ ba chủ nợ trên nhận định thâm hụt ngân sách của Hy Lạp sẽ tiến gần hơn tới mức 3,0% GDP, và cảnh báo những rủi ro xung quanh đề xuất cắt giảm thuế của Athens khi nước này cần thêm 3 tỷ euro (3,69 tỷ USD) nguồn thu để đáp ứng các mục tiêu tài chính của mình.

Trong bối cảnh Hy Lạp đang chờ để được nhận thêm 1,8 tỷ euro (2,21 tỷ USD) tiền vay theo chương trình cứu trợ tài chính, Thủ tướng Antonis Samaras đã từ chối thực hiện việc tăng thuế và cắt giảm lương trong năm 2015 và cho biết Athens sẽ nỗ lực đạt được mục tiêu về ngân sách năm 2015 mà không cần thực hiện thêm các chính sách khắc khổ mà các chủ nợ yêu cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục