Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Tổ chức chủ trì Hội nghị.
Theo báo cáo của Ban Tổ chức, các hoạt động kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội -Điện Biên Phủ trên không” đã đạt hiệu quả cao trên tất cả các mặt công tác. Cáchoạt động kỷ niệm đã bảo đảm tốt các nguồn thông tin, tư liệu, nhân chứng lịchsử chính thống, đáp ứng tốt yêu cầu tuyên truyền theo từng lực lượng, phươngtiện… Hoạt động thi đua, khen thưởng và hoạt động văn hóa nghệ thuật, văn học,nghệ thuật cũng được triển khai toàn diện và đạt được những kết quả hết sứcthiết thực.
Cùng với đó, hoạt động đền ơn đáp nghĩa cũng được các bộ, ngành Trung ương vàcác địa phương đẩy mạnh thực hiện. Đặc biệt, lễ kỷ niệm cấp Nhà nước 40 nămChiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” được tổ chức trọng thể, đúng kếhoạch và bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Tại hội nghị, các ý kiến tham luận của đại diện các bộ, ban, ngành, địa phươngđã nhấn mạnh và làm rõ những kết quả đã đạt được trong đợt kỷ niệm cũng nhưnhững mặt còn hạn chế; phương hướng và biện pháp tiếp tục phát huy những kết quảđã đạt được trong thời gian tới. Hội nghị đã thống nhất đánh giá, đây là đợt kỷniệm có nhiều đổi mới, sáng tạo trên cả bảy nhóm hoạt động chính, có tính xã hộihóa cao, đảm bảo tiết kiệm, thiết thực, an toàn tuyệt đối, được dư luận trong vàngoài nước đánh giá cao; để lại ấn tượng và có ý nghĩa giáo dục sâu sắc…
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định rằng các hoạtđộng kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” là đợt sinhhoạt chính trị mang tầm vóc toàn quốc, toàn quân và có sức lan tỏa lớn được xãhội ghi nhận và đánh giá cao. Những hoạt động kỷ niệm này còn tạo ra những cơ sởdữ liệu lịch sử để thế hệ hôm nay có thêm điều kiện để nhận thức đầy đủ, sâusắc, toàn diện về tầm vóc to lớn của Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trênkhông.”
Mặt khác, phát huy tác dụng của những giá trị lịch sử này để thế hệ mai sauhiểu thêm về trang sử hào hùng của nhân dân Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Namanh hùng. Bên cạnh đó, việc tổ chức được các hoạt động đền ơn đáp nghĩa với quymô lớn đã góp phần làm ấm lòng các gia đình liệt sỹ, thương bệnh binh và nhữngngười tham gia chiến dịch “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không.”
Nói về bài học kinh nghiệm của các hoạt động kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội- Điện Biên Phủ trên không,” Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: đây làtrách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với lịch sử cũng như đối với thế hệ mai sau.Mặt khác là thời cơ lịch sử để chúng ta làm cho xã hội nhớ về kiện 12 ngày đêmtháng 12/1972, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, quân và dân đã đánh bại hoàntoàn cuộc tập kích đường không chiến lược bằng máy bay B.52 của đế quốc Mỹ trênbầu trời Thủ đô Hà Nội.
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đề nghị thành phố Hà Nội sớm có quy hoạch chitiết về đầu tư, tôn tạo, nâng cấp các di tích lịch sử liên quan đến chiến thắng“Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” với quy mô, hình thức phù hợp để sử dụng cóhiệu quả lâu dài, phục vụ cho hoạt động tham quan du lịch cũng như việc giáo dụctruyền thống cho thế hệ trẻ.
Hà Nội cũng cần coi các di tích lịch sử liên quan đến chiến thắng “Hà Nội -Điện Biên Phủ trên không” là một địa chỉ du lịch để thu hút du khách trong vàngoài nước. Các bộ, ngành, địa phương liên quan tiếp tục chỉ đạo việc thu thậpcác tài liệu, hiện vật liên quan tới Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên phủ trênkhông” để lưu trữ, bảo tồn phục vụ công tác nghiên cứu, học tập, tuyên truyền vàgiáo dục truyền thống sau này./.