Ra mắt sách ảnh song ngữ Việt-Anh "Huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển"

Cuốn sách ảnh “Huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển" là công trình tư liệu lịch sử ý nghĩa, là tâm huyết, trách nhiệm và tình cảm sâu sắc của những người làm sách đối với lịch sử dân tộc.

sach-huyen-thoai-ho-chi-minh-tren-bien-713.jpg

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2026), Nhà xuất bản Thông tấn thuộc Thông tấn xã Việt Nam biên soạn, xuất bản và ra mắt bạn đọc cuốn sách ảnh “Huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển.”

Cuốn sách là công trình tư liệu lịch sử ý nghĩa, là tâm huyết, trách nhiệm và tình cảm sâu sắc của những người làm sách đối với lịch sử dân tộc, nhất là những thế hệ cán bộ, chiến sỹ đã làm nên kỳ tích trên tuyến vận tải chiến lược đặc biệt, góp phần làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Cuốn sách song ngữ Việt-Anh, dày 288 trang, khổ 23x25cm, tập hợp hàng trăm bức ảnh, tư liệu lưu trữ, bản đồ, hiện vật và hình ảnh đồ họa được sắp xếp theo thời gian, đưa bạn đọc trở lại hành trình sinh tử của những con tàu không số vượt qua bão tố, bom đạn để vận chuyển vũ khí, trang thiết bị, thuốc men... từ hậu phương miền Bắc vào tiền tuyến miền Nam.

Mỗi chuyến tàu ra khơi là một hành trình thử thách giới hạn của lòng dũng cảm; mỗi con người trên những con tàu không số là một nhân chứng của lịch sử, góp phần viết nên bản anh hùng ca bất tử trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Nội dung sách gồm ba phần: Phần thứ nhất: “Quá trình hình thành con đường trên biển mang tên Bác (1946-1961),” ghi lại những chuyến vượt biển bí mật thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, mà nữ thuyền trưởng đầu tiên là bà Nguyễn Thị Định, Ủy viên Ban chấp hành Hội Phụ nữ cứu quốc tỉnh Bến Tre (khi đó), tạo kinh nghiệm và tiền đề cho việc hình thành tuyến vận tải chiến lược trên biển trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước sau này.

Phần thứ hai: “Đường Hồ Chí Minh trên biển - Con đường huyền thoại (1961-1975),” góp phần tái hiện những hải trình hiểm nguy giữa phong ba, bão tố, bom đạn; những cuộc đối đầu trực diện với sự phong tỏa, truy đuổi gắt gao của kẻ thù; những hy sinh, mất mát của cán bộ, chiến sỹ trên các con tàu không số cùng những đóng góp thầm lặng mà to lớn của các lực lượng tiếp nhận vận tải và nhân dân ven biển trên tuyến đường đặc biệt này.

Phần thứ ba: “Viết tiếp huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển trong thời kỳ mới (1975-2026)” là sự tiếp nối những trang sử vẻ vang của Hải quân nhân dân Việt Nam hôm nay trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Điểm nhấn của cuốn sách không chỉ nằm ở những sự kiện lịch sử được tái hiện, mà còn ở sức gợi của hình ảnh. Mỗi bức ảnh, mỗi tư liệu góp phần chuyển tải những câu chuyện xúc động về những con người bình dị đã làm nên kỳ tích: sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đó là cán bộ, chiến sỹ trên những con tàu không số, là lực lượng phục vụ tiếp nhận vận tải, là nhân dân các địa phương ven biển - những con người âm thầm góp sức chi viện trên các chiến trường miền Nam cho ngày toàn thắng.

Qua những câu chuyện được tái hiện bằng ảnh, bạn đọc có thể phần nào hình dung những gian khổ, hiểm nguy, sự hy sinh và tinh thần quả cảm của quân và dân ta trên tuyến đường huyền thoại đã viết nên trang sử đặc biệt của dân tộc.

“Huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển” là lời tri ân sâu sắc đối với các anh hùng, liệt sỹ, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, những cựu chiến binh Đoàn 759, Đoàn 125 Hải quân cùng các lực lượng tiếp nhận vận tải từ các đoàn tàu không số và nhân dân ven biển.

Cuốn sách góp phần lưu giữ những tư liệu quý, bồi đắp lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm đối với biển, đảo quê hương; đồng thời nhắc nhở về giá trị của hòa bình, độc lập, thống nhất-thành quả được đánh đổi bằng biết bao hy sinh của thế hệ cha anh đi trước và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc tới các thế hệ hôm nay và mai sau./.

Tên sách: “Huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển”

Khuôn khổ: 23 cm x 25 cm
Số trang: 288 trang
Ngữ xuất bản: Việt - Anh

Để biết thêm thông tin, quý độc giả xin vui lòng liên hệ:
NHÀ XUẤT BẢN THÔNG TẤN
79 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội
ĐT: (024) 39332279; Fax: (024) 39332276
E-mail: nhaxuatbanthongtan@vnanet.vn
Web: www.sachthongtan.vn>

CHI NHÁNH PHÍA NAM:
116-118 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 39302826; Fax: (028) 39306471
Hotline: 0918483236

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các tác giả đoạt giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6

Cuộc thi năm 2026 ghi nhận số lượng tác phẩm tham dự cao nhất từ trước đến nay, chất lượng tác phẩm ngày càng được nâng cao, thể hiện được lập luận sắc bén, tính chiến đấu, dẫn chứng thuyết phục, bám sát thực tiễn sinh động của đất nước.

Đánh thức kho tàng di tích Thủ đô qua hành trình số

Đánh thức kho tàng di tích Thủ đô qua hành trình số

Thông qua bản đồ tương tác và hệ thống mã QR, người dùng dễ dàng tiếp cận kho tư liệu phong phú gồm hình ảnh xưa và nay, video, văn bia, tư liệu Hán Nôm và bản vẽ kiến trúc tại mỗi di tích tại Thủ đô.

Chợ “chồm hổm” Vị Thanh với nét mộc mạc, sắc màu và nhịp sống riêng có không nơi nào có được. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Xao xuyến khu chợ quê mộc mạc, bình dị ở Cần Thơ

Chợ “chồm hổm” Vị Thanh, thành phố Cần Thơ, mang nét mộc mạc, bình dị của một khu chợ quê miền Tây với hàng hóa chủ yếu là nông sản tươi ngon được người dân hái từ trong vườn, mang ra chợ bày bán.

Nếp nhà mái rêu nép bên sườn núi Xà Phìn. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Xà Phìn - sắc rêu trên những mái nhà

Kiến trúc bản địa cùng cảnh quan yên bình tạo sức hấp dẫn cho Xà Phìn, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang, gợi mở những trải nghiệm khám phá văn hóa và đời sống vùng cao.