Xuân Bính Ngọ 2026: Điểm hẹn thường niên của tình hữu nghị Việt-Pháp
Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp phối hợp với chính quyền thành phố Paris đã tổ chức trọng thể lễ đón Tết cổ truyền dân tộc tại Tòa thị chính, thu hút khoảng 1.000 người tham dự.
Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp phối hợp với chính quyền thành phố Paris đã tổ chức trọng thể lễ đón Tết cổ truyền dân tộc tại Tòa thị chính, thu hút khoảng 1.000 người tham dự.
Báo Le Monde nhận định Đại hội XIV của Đảng đánh dấu bước chuyển quan trọng với các cải cách mạnh mẽ, chiến lược tăng trưởng dài hạn và khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia giàu mạnh vào năm 2045.
Đại hội XIV của Đảng không chỉ tạo động lực mạnh mẽ trong nước, các quyết sách của Đại hội còn lan tỏa sâu rộng tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Cựu Nghị sỹ Pháp Stéphanie DO bày tỏ tin tưởng rằng Việt Nam sẽ trở thành một chủ thể không thể thiếu ở khu vực Đông Nam Á và là một đối tác chiến lược có uy tín trên phạm vi toàn cầu.
Theo báo Pháp, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện tham vọng lớn cho giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10% mỗi năm, cao hơn mức trung bình 6,3% trong giai đoạn 2021-2025.
Báo chí quốc tế đồng loạt đưa tin về bế mạc Đại hội XIV của Đảng, nhấn mạnh thông điệp ổn định chính trị, thống nhất nội bộ, và định hướng phát triển nhất quán của Việt Nam trong nhiệm kỳ mới.
Phó Giáo sư, tiến sỹ Trần Lê Hưng, giảng viên Trường Kỹ sư Paris cho rằng Đại hội XIV được kỳ vọng sẽ trở thành dấu mốc của một cuộc “Đổi mới thứ hai,” tạo ra bước chuyển mình mạnh mẽ cho đất nước.
Theo Ban điều hành VietNuc, chỉ khi có một khung chính sách dài hạn và ổn định, Việt Nam mới có thể huy động được nguồn lực trí tuệ của kiều bào và sự hợp tác bền vững từ các cường quốc hạt nhân.
Đại hội XIV của Đảng đề ra chiến lược chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng suất để phát triển bền vững.
Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đánh dấu bước phát triển mới, thúc đẩy hợp tác quốc tế và hướng tới tương lai bền vững cho đất nước.
Nguyên Đại sứ Pháp tại Việt Nam Claude Blanchemaison cho rằng Đại hội XIV gửi đi những thông điệp quan trọng về ổn định chính trị, phát triển kinh tế và đường lối đối ngoại cân bằng của Việt Nam.
Đại hội XIV không chỉ mang ý nghĩa xác định các định hướng phát triển nội tại của đất nước mà còn đảm nhận sứ mệnh định vị Việt Nam trong một môi trường quốc tế đang vận động nhanh chóng và khó lường.
Chủ tịch Hội Thanh niên, Sinh viên Việt Nam tại Pháp nhấn mạnh rằng thanh niên và sinh viên cần được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực quốc gia.
Tiến sỹ Hoàng Thị Hồng Hà kỳ vọng Đại hội XIV lần này có thể tạo ra bước chuyển mới thông qua việc nhìn nhận cộng đồng Việt kiều như một “thiết chế văn hóa mềm” quan trọng của quốc gia.
Đại hội đảng XIV xác định hướng đi mới cho Việt Nam, tăng cường hợp tác quốc tế, phát huy vai trò trong ASEAN và xây dựng nền kinh tế cạnh tranh cao.
Một cuộc giải tán Quốc hội mới, nếu xảy ra, được đánh giá sẽ tạo thêm áp lực lớn với Tổng thống Macron, người đối mặt nhiều hệ quả chính trị kéo dài từ quyết định giải tán Quốc hội hồi tháng 6/2024.
Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Pháp luôn nhận thức rõ trách nhiệm, không chỉ gìn giữ truyền thống, mà còn đổi mới, sáng tạo, phát huy mạnh mẽ hơn vai trò cầu nối giữa nhân dân hai nước.
Tiếp ông Benoit Guidée, Vụ trưởng Vụ Á-Úc, Bộ Ngoại giao Pháp, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên tăng cường hợp tác với Pháp.
Tại khóa huấn luyện lần này, các học viên sẽ được cung cấp kiến thức tổng quan về sơ cấp cứu chiến trường trong môi trường hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
Thủ tướng khẳng định phát triển quan hệ với Pháp "rất quan trọng" với Việt Nam, còn Tổng Thư ký OECD đánh giá Việt Nam "ngày càng quan trọng" ở Đông Nam Á - cực tăng trưởng của kinh tế toàn cầu.
Phái đoàn Thường trực Pháp tại Liên hợp quốc đã ra thông cáo hoan nghênh việc Việt Nam đăng cai tổ chức Lễ mở ký Công ước Hà Nội, qua đó thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực số.
"Công ước Hà Nội đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực toàn cầu nhằm đối phó các hành vi phạm tội trên không gian mạng, gây thiệt hại hàng nghìn tỷ USD mỗi năm cho nền kinh tế thế giới."
Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Pháp-Việt khẳng định Thượng viện Pháp cùng Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Pháp-Việt sẽ luôn quan tâm, thúc đẩy quan hệ song phương phát triển sâu rộng hơn nữa.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định mong muốn chuyến thăm Việt Nam của Đoàn Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Pháp-Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy, cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao hai nước đi vào thực tiễn.
Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức lễ gắn lại biển tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Marseille, thể hiện tình đoàn kết và hợp tác Việt-Pháp.
Với gần 1.000 quan khách tham dự, Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tôn vinh vai trò Việt Nam là thành viên tích cực của cộng đồng quốc tế, tích cực đóng góp vào các vấn đề trọng đại của thời đại.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi Điện mừng tới Thủ tướng Cộng hòa Pháp Sébastien Lecornu vừa được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chỉ định bổ nhiệm.
Theo Phó Giám đốc AFD tại Việt Nam, từ một quốc gia kém phát triển, Việt Nam đã vươn lên nhóm nước có thu nhập trung bình vào năm 2017 và đang trên đà gia nhập nhóm nước có thu nhập trung bình cao.
Kiểm toán Nhà nước Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với Tòa Thẩm kế Pháp, nhất là trong các lĩnh vực phòng chống tham nhũng và rửa tiền; đánh giá chính sách công; kiểm toán các tổ chức quốc tế.
Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 236 Quốc khánh Cộng hòa Pháp, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới lãnh đạo nước Pháp.
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết bước vào giai đoạn phát triển mới, Thành phố mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ từ Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp Pháp.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh có nhiều cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo nghị viện Pháp và các đối tác, thúc đẩy quan hệ nghị viện song phương và hợp tác trong cộng đồng Pháp ngữ.
Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet đã có những chia sẻ về các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh Pháp, động lực hợp tác song phương Việt Nam-Pháp và những định hướng trong tương lai.
Việt Nam luôn chia sẻ, ủng hộ các giá trị và mục tiêu cao cả của Cộng đồng Pháp ngữ là hòa bình, dân chủ, đa dạng văn hóa-ngôn ngữ, đoàn kết, hợp tác và phát triển.
Không gian Hồ Chí Minh còn là nguồn cảm hứng sống động cho những giá trị nhân văn, tinh thần độc lập và khát vọng tự do mà Bác Hồ đã kiên trì theo đuổi cả cuộc đời.