Kiều bào tại Pháp hướng về quê hương đất nước trong ngày đầu Năm mới
Dù sinh sống xa quê hương, bà con vẫn trang trọng gìn giữ phong tục ngày Tết như một cách hướng về cội nguồn, nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt.
Dù sinh sống xa quê hương, bà con vẫn trang trọng gìn giữ phong tục ngày Tết như một cách hướng về cội nguồn, nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt.
Những ý kiến, kiến nghị của trí thức Việt tại Pháp không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với đất nước mà còn là nguồn tham khảo cho quá trình nghiên cứu, tham mưu và hoàn thiện chính sách.
Nhóm hoa quả tươi gồm mít, măng cụt, hồng xiêm, chôm chôm, xoài, bưởi được đưa sang Pháp theo các chuyến hàng chuyên biệt, bảo đảm độ tươi và chất lượng khi đến tay người tiêu dùng.
Những kết quả và định hướng được khẳng định tại Đại hội XIV phản ánh hình ảnh một dân tộc gắn bó với truyền thống, đồng thời được thúc đẩy bằng những dự án phát triển đầy hứng khởi.
Thành công của Đại hội XIV của Đảng tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng người Việt tại Pháp, khơi dậy niềm tin, kỳ vọng và quyết tâm đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển mới.
Đại hội XIV của Đảng không chỉ tạo động lực mạnh mẽ trong nước, các quyết sách của Đại hội còn lan tỏa sâu rộng tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Đại hội XIV của Đảng đề ra chiến lược chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng suất để phát triển bền vững.
Chủ tịch Hội Tôn vinh Văn hóa Việt tại Pháp cho rằng mỗi người Việt xa Tổ quốc đều có thể trở thành một “nhịp cầu văn hóa” vững chắc, góp phần lan tỏa các giá trị Việt Nam ra thế giới.
Chủ tịch Hội Thanh niên, Sinh viên Việt Nam tại Pháp nhấn mạnh rằng thanh niên và sinh viên cần được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực quốc gia.
Khi văn hóa được đặt đúng vị trí trong chiến lược phát triển, Việt Nam mới có thể xây dựng hình ảnh một đất nước vừa hiện đại, hội nhập sâu rộng, vừa giàu bản sắc, nhân văn và có sức hấp dẫn lâu dài.
Tiến sỹ dân tộc học Hoàng Thị Hồng Hà bày tỏ kỳ vọng Đại hội XIV sẽ cụ thể hóa mạnh mẽ hơn định hướng đưa văn hóa trở thành một trong những trụ cột phát triển bằng các cơ chế thực thi hiệu quả.
Việc Đảng và Nhà nước chủ động mở ra nhiều kênh tiếp xúc, gặp gỡ và đối thoại với kiều bào, cũng như tiếp nhận ý kiến qua báo chí và truyền thông, thể hiện rõ tinh thần cầu thị và đổi mới.
Trong nhiệm kỳ vừa qua, UGVF duy trì hoạt động liên tục, đa dạng và có chiều sâu. Điểm nhấn nổi bật là chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước.
Hội ADM Việt Nam đã góp phần vào sự phát triển của y tế và xã hội Việt Nam, mang đến sự trợ giúp và truyền đi thông điệp về lòng nhân ái, sự sẻ chia, niềm tin vào tương lai tốt đẹp của Việt Nam.
Đối với lãnh đạo thành phố Cergy, thiên tai ở Huế không chỉ là tin tức mà là câu chuyện của "một người bạn thân thiết", Cergy đang nỗ lực huy động mọi nguồn lực cùng cố đô khắc phục khó khăn.
Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Pháp xác định phát triển khoa học, giáo dục, văn hóa và hợp tác quốc tế là ưu tiên hàng đầu, góp phần thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam-Pháp.
Sự kiện thành lập Hội Breizh Nhat Nam, sự tham gia của nhiều huấn luyện viên và người tập, đánh dấu bước phát triển nổi bật của võ Việt ở vùng Bretagne - cộng đồng nhỏ giàu truyền thống gắn kết.
Khoảng 25 câu lạc bộ ở Pháp tham dự Kỳ thi Võ sư quốc tế với đa số võ sinh là người bản xứ cho thấy văn hóa Việt Nam đã lan tỏa sâu rộng và được đón nhận nồng nhiệt tại cộng đồng quốc tế.
Chuyến công tác đến Perpignan của Đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã mở ra triển vọng hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, chuyển đổi năng lượng và phát triển bền vững.
Phát biểu tại lễ khai trương, bà Diane Nguyễn Đức, Chủ tịch võ đường quận 20 đã cảm ơn Chính quyền quận đã luôn ủng hộ văn hoá Việt Nam nơi đất khách.
Phần trình diễn của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp đã thực sự để lại dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả quốc tế nhờ sự kết hợp tinh tế giữa âm nhạc truyền thống và cảm xúc đương đại.
Đà Nẵng kết hợp được cả hai yếu tố: hạ tầng hiện đại với bệnh viện, dịch vụ, quán càphê tiện nghi, đồng thời giữ được đời sống bản địa gần gũi rất phù hợp với người cao tuổi.
Émilie Petitpas và Enora Richard-Mettay phối hợp với ESI tổ chức nhiều hoạt động tại Pháp, đặt mục tiêu gây quỹ khoảng 9.416 USD và sẽ được gửi tới cô nhi viện ở Việt Nam.
Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và Bảo tàng Lịch sử Sống ở thành phố Montreuil đã long trọng tổ chức lễ dâng hoa trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Montreau ở ngoại ô Paris.
Điểm nhấn của hội thảo là màn trình diễn mang đậm văn hóa Việt với bộ sưu tập Áo dài mang tên “Lúa” - đến từ nhà thiết kế Lê Thanh Danh, lấy cảm hứng từ tình cảm sâu sắc dành cho quê hương.
Trong chuyến thăm và làm việc tại Paris, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định Việt Nam muốn tăng cường hợp tác chiến lược toàn diện, mở rộng hợp tác kinh tế, văn hóa với Pháp.
Không gian văn hóa Việt đầy sắc màu tại Lorient khiến khán giả Pháp mê đắm với màn diễu hành áo dài, triển lãm tranh AR món ngon Hà Nội và loạt tiết mục âm nhạc dân gian kết hợp hiện đại độc đáo.
Không còn khuôn mẫu truyền thống, Bonjour Vietnam 2025 là festival của thế hệ trẻ Việt toàn cầu - những người đang làm mới và lan tỏa văn hóa quê hương bằng ngôn ngữ nghệ thuật và công nghệ hiện đại.
Các máy bay A321neo và A330neo sẽ là nền tảng hoàn hảo để Vietjet tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động, đáp ứng hiệu quả hơn nhu cầu trên toàn mạng bay của hãng.
Bữa tiệc âm nhạc với những tác phẩm thành công nhất của nhóm nhạc huyền thoại của rock Việt đã đưa các thế hệ khán giả người Việt tại Pháp về lại ký ức thanh xuân và kết nối với quê hương.
Thế giới đang chứng kiến sự chuyển đổi từ mô hình y tế truyền thống sang "y tế thông minh," nơi dữ liệu và thuật toán đóng vai trò trung tâm trong việc chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh tật.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các chuyên gia, trí thức người Việt tại Pháp xây dựng các đề án hỗ trợ trong nước chuyển giao khoa học, công nghệ; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực trên các lĩnh vực.
Thủ tướng Chính phủ mong muốn bà con tiếp tục phát triển cộng đồng ngày càng lớn mạnh; giữ gìn và quảng bá văn hóa dân tộc; vun đắp quan hệ Việt Nam-Pháp ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.
Hiện nay, cộng đồng người Việt tại Pháp có hơn 300.000 người, trong đó đội ngũ trí thức đông đảo với khoảng 50.000 người và hàng nghìn doanh nhân.
Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng trường USTH, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, Giáo sư, Tiến sỹ Chu Hoàng Hà đánh giá cao sự đồng hành của các đối tác Pháp trong phát triển USTH.