Ai Cập kêu gọi sớm triển khai lực lượng giám sát ngừng bắn ở Dải Gaza
Ngoại trưởng Ai Cập cho rằng việc sớm triển khai lực lượng giám sát ngừng bắn quốc tế tại Dải Gaza có ý nghĩa quan trọng vì “Israel đang vi phạm lệnh ngừng bắn mỗi ngày."
Ngoại trưởng Ai Cập cho rằng việc sớm triển khai lực lượng giám sát ngừng bắn quốc tế tại Dải Gaza có ý nghĩa quan trọng vì “Israel đang vi phạm lệnh ngừng bắn mỗi ngày."
Từ những kinh nghiệm thực tiễn của Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đề xuất ba giải pháp then chốt để thực hiện hiệu quả hơn Chương trình hành động Copehagen và Tuyên bố Chính trị Doha.
Mỹ đã nhất trí cung cấp cho Qatar các bảo đảm an ninh tương tự Điều 5 của Hiến chương NATO, nghĩa là một cuộc tấn công nhằm vào quốc gia Trung Đông này sẽ được coi như tấn công vào chính Mỹ.
Qatar cho rằng việc Israel rút quân khỏi Gaza, một phần trong đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột, cần phải “được làm rõ và thảo luận thêm."
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar thông báo sẽ tổ chức các cuộc đàm phán hòa giải với Hamas và Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận về một kế hoạch hòa bình cho Gaza do Mỹ đề xuất.
Động thái nhượng bộ hiếm hoi này được xem là rất quan trọng để Qatar tiếp tục vai trò trung gian hòa giải chủ chốt trong cuộc xung đột ở Dải Gaza.
Nhà Trắng khẳng định sẽ tham vấn lãnh đạo Qatar trước khi Tổng thống Trump tiếp Thủ tướng Israel Netanyahu, trong bối cảnh Washington thúc đẩy đề xuất hòa bình nhận được đồng thuận từ phía Arab.
Các bên liên quan đều yêu cầu điều chỉnh những điều khoản quan trọng trong kế hoạch hòa bình do Mỹ khởi xướng, từ giải giáp Hamas, vai trò của Qatar cho đến triển khai lực lượng quốc tế.
Ngoại trưởng Rubio đã tái khẳng định mối quan hệ song phương vững mạnh giữa Mỹ và Qatar, đồng thời cảm ơn Qatar vì những nỗ lực chấm dứt xung đột ở Gaza và đưa tất cả con tin trở về nhà.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố rằng cuộc tấn công của nước này vào Doha, Qatar là “chính đáng” vì quốc gia Vùng Vịnh này có liên hệ với Hamas.
Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk cảnh báo vụ không kích nhằm vào các thủ lĩnh Hamas tại Doha là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, làm lung lay tiến trình hòa giải và gây bất ổn khu vực.
Ngoại trưởng Mỹ cho rằng Qatar có thể giúp đạt được mục tiêu giải cứu tất cả 48 con tin đang bị giam giữ ở Gaza, giải giáp Hamas và xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho người dân Gaza.
Các nước Arab và Hồi giáo đồng loạt yêu cầu đình chỉ tư cách thành viên LHQ của Israel, đồng thời nhấn mạnh cần sớm triển khai kế hoạch tái thiết Gaza và bác bỏ mọi nỗ lực tái định cư người Palestine.
Tổng thống Mỹ Trump cảnh báo Israel cần “hết sức cẩn trọng” trong xử lý vấn đề Qatar, đồng thời nhấn mạnh Doha là một đồng minh quan trọng của Washington.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 13/9 tuyên bố việc loại bỏ các thủ lĩnh Hamas đang sống tại Qatar sẽ xóa bỏ trở ngại chính cho việc giải phóng toàn bộ con tin và chấm dứt chiến sự ở Dải Gaza.
Quan chức Qatar cho biết hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp Arab-Hồi giáo sẽ thảo luận về dự thảo tuyên bố liên quan đến vụ không kích của Israel nhằm vào Doha hôm 9/9.
Tại phiên thảo luận của Hội đồng Bảo an, đại diện các nước đã bày tỏ quan ngại sâu sắc và lên án mạnh mẽ hành động quân sự của Israel.
Trong bối cảnh dư luận khu vực dậy sóng sau vụ không kích của Israel tại Doha, UAE đã cấm các công ty quốc phòng Israel tham gia triển lãm Dubai Airshow - sự kiện hàng đầu về hàng không-quốc phòng.
Tổng thống Mỹ Trump yêu cầu Thủ tướng Israel Netanyahu cam kết không tái tấn công Qatar, coi hành động không kích Doha vừa qua là “không thể chấp nhận được” và làm gia tăng căng thẳng khu vực.
Thủ tướng Netanyahu khẳng định Israel đã hành động "tương tự" như Mỹ sau vụ 11/9, trong khi Qatar tuyên bố sẽ tham vấn đối tác khu vực để đưa ra phản ứng phù hợp với vụ không kích của Tel Aviv.
Báo “Times of Israel” dẫn lời giới chức Israel ngày 10/9 bày tỏ ngày càng nghi ngờ về sự thành công của cuộc tấn công Qatar nhằm vào các thủ lĩnh của phong trào Hamas.
Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani cảnh báo nước này sẽ bảo lưu quyền đáp trả vụ tấn công chết người của Israel nhằm vào ban lãnh đạo của Phong trào Hồi giáo Hamas tại Doha.
Quân đội Israel được cho là đã thực hiện cuộc không kích bất ngờ vào thủ đô Doha của Qatar để tấn công Thủ lĩnh Hamas ở Gaza là Khalil al-Hayya và ba thành viên cấp cao của Lực lượng này.
Theo một quan chức Hamas, Israel đã thực hiện vụ tấn công nhằm vào phái đoàn đàm phán của lực lượng này tại thủ đô Doha, Qatar ngày 9/9, thời điểm các bên đang trao đổi về đề xuất ngừng bắn ở Gaza.
Các ý tưởng của Qatar dựa trên khuôn khổ trao trả 10 con tin đã được trình bày vào tuần trước. Doha hy vọng Israel sẽ chấp nhận bổ sung các đề xuất này vào khuôn khổ ngừng bắn tại Gaza hiện có.
Hình ảnh vệ tinh từ Planet Labs PBC cho thấy mái vòm trắc địa tại căn cứ Al Udeid đã biến mất sau vụ tấn công của Iran vào căn cứ không quân Al Udeid của Mỹ tại Qatar hồi tháng trước.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takhtravanchi khẳng định lập trường của nước này tôn trọng quan hệ tốt đẹp láng giếng tốt đẹp với Qatar và các nước láng giềng khác.
Trên mạng xã hội X, Cơ quan Hàng không Dân dụng Qatar “thông báo nối lại hoạt động hàng không trong không phận quốc gia và khẳng định tình hình đã trở lại bình thường.”
Hàng loạt nước Arab bày tỏ lo ngại sâu sắc và cảnh báo những hậu quả thảm khốc nếu xung đột Israel-Iran tiếp tục leo thang sau các vụ không kích cơ sở hạt nhân Iran mà Mỹ thực hiện mới đây.
Iran cảnh báo có thể tấn công căn cứ Mỹ tại Qatar và khu vực Vùng Vịnh nếu bị nghi ngờ tấn công, đe dọa an ninh khu vực Trung Đông.
Đây là động thái có thể nhằm bảo vệ các máy bay khỏi các cuộc không kích của Iran trong bối cảnh Washington cân nhắc liệu có nên can thiệp vào cuộc xung đột của Tehran với Israel hay không.
Với 56 phiếu thuận và 39 phiếu chống, Thượng viện đã từ chối xem xét dự luật ngăn chặn thương vụ bán thiết bị bay không người lái vũ trang và trực thăng cho Qatar và UAE.
Qatar, Ai Cập kêu gọi tất cả các bên hành động có trách nhiệm và ủng hộ các bên trung gian trong nỗ lực chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Gaza và cuối cùng là khôi phục hòa bình và ổn định ở Trung Đông.
Malaysia sẽ tổ chức hội nghị cấp cao đầu tiên giữa ASEAN-Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh và Trung Quốc, đánh dấu động thái quan trọng của ASEAN nhằm tái định hướng chiến lược trong thế giới đa cực.
Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã chấp nhận món quà là một máy bay Boeing 747 từ Qatar đúng theo các quy tắc và quy định của liên bang.