Reuters: Bộ Tư pháp Mỹ sẽ mở điều tra chống độc quyền với Facebook

Trước đó, Facebook đã phải đối mặt với các cuộc điều tra của Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC), một nhóm Tổng Chưởng lý các bang do bang New York dẫn đầu và Ủy ban Tư pháp của Hạ viện Mỹ.
Reuters: Bộ Tư pháp Mỹ sẽ mở điều tra chống độc quyền với Facebook ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Reuters dẫn một nguồn thạo tin ngày 25/9 cho biết Bộ Tư pháp Mỹ sẽ mở một cuộc điều tra chống độc quyền nhằm vào Facebook.

Nếu được xác thực thì đây sẽ là cuộc điều tra thứ tư của cơ quan chức năng Mỹ nhằm vào công ty truyền thông xã hội lớn nhất thế giới. Trước đó, Facebook đã phải đối mặt với cuộc điều tra của Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC), một nhóm Tổng Chưởng lý các bang do bang New York dẫn đầu và Ủy ban Tư pháp của Hạ viện Mỹ.

Vào tháng 6, Reuters và các hãng tin đã đưa tin, các cơ quan chức năng của Mỹ đã chia nhau điều tra các công ty công nghệ lớn, trong đó Bộ Tư pháp đảm trách điều tra Google và Apple, trong khi FTC điều tra Facebook và Amazon.

[Ông chủ Facebook gặp Tổng thống Trump và các nghị sỹ Mỹ]

Bộ Tư pháp Mỹ sau đó cho biết họ đang mở một cuộc điều tra các nền tảng trực tuyến mà không nói cụ thể đó là những nền tảng nào. Điều này khiến một số nhà quan sát đặt câu hỏi liệu hai cuộc điều tra liên bang có trùng lặp hay không.

Các nhà lập pháp Mỹ, đặc biệt là thượng nghị sỹ Mike Lee, Chủ tịch tiểu ban chống độc quyền thuộc Ủy ban Tư pháp của Thượng viện, đã chỉ trích sự xuất hiện chồng chéo các cuộc điều tra nhằm vào các hãng công nghệ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa: (lpbank.com.vn)

Tết Bính Ngọ 2026: Lì xì Tết trong nhịp sống số

Tết Việt có thể thay đổi hình thức, nhưng tinh thần “chúc nhau điều lành” vẫn còn đó. Một phong bao lì xì điện tử, nếu gửi đi bằng tấm lòng, vẫn có thể ấm áp như cái bắt tay đầu xuân.

Biểu tượng WhatsApp trên một màn hình điện thoại. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nga chặn ứng dụng nhắn tin phổ biến WhatsApp

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, lệnh chặn đã được triển khai và điều này xuất phát từ việc WhatsApp “không sẵn sàng tuân thủ các chuẩn mực và quy định của luật pháp Nga.”