"Sân chơi thiếu nhi Việt-Hàn," một hoạt động bổ ích cho trẻ em

Khoảng 200 thiếu nhi Hà Nội và các học sinh của trường Quốc tế Hàn Quốc sẽ dự chương trình “Sân chơi thiếu nhi Việt-Hàn,” tổ chức ở Hà Nội nhân ngày 1/6.

Chào mừng Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức chương trình “Sân chơi thiếu nhi Việt-Hàn,” với nhiều hoạt động thú vị và bổ ích dành cho thiếu nhi hai nước, với sự tham gia của khoảng 200 thiếu nhi ở Hà Nội, các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn và các học sinh của trường Quốc tế Hàn Quốc.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc Park Nark Jong cho rằng hoạt động này sẽ tạo mối quan hệ thân thiết giữa thiếu nhi hai nước, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng khăng khít hơn nữa trong tương lai.

Nhằm tăng cường giới thiệu, giao lưu văn hóa giữa hai nước, chương trình “Sân chơi thiếu nhi Việt-Hàn” sẽ tổ chức các hoạt động thú vị và hào hứng như trò chơi truyền thống Hàn Quốc tuho (ném tên vào ống), lật thẻ, làm các đồ thủ công Hàn Quốc, chơi nổ bóng, ném bóng nước, chụp ảnh lưu niệm, trải nghiệm ẩm thực Hàn Quốc...

Đặc biệt, sự kiện lần này còn có sự góp mặt của Đoàn kịch Dream (Hàn Quốc) với vở kịch "Cuộc phiêu lưu của hạt dẻ," kết hợp cùng các hoạt động giao lưu với khán giả trong các tiết mục nhảy múa rất thú vị.

Vở kịch cũng sẽ được trình diễn tại Trường Quốc tế Hàn Quốc ở Hà Nội và Nhà hát Tuổi trẻ. Khán giả có thể đăng ký nhận vé mời bằng cách gửi email về hòm thư trungtamvanhoahanquoc@yahoo.com hoặc qua facebook: https://www.facebook.com/vietnamkcc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.