Sản lượng công nghiệp của Ấn Độ sụt giảm mạnh

Sản lượng công nghiệp của Ấn Độ trong tháng Sáu giảm 1,8%, tín hiệu đòi hỏi New Delhi cần đưa ra những chính sách tài chính hiệu quả.
Các số liệu thống kê của Chính phủ Ấn Độ công bố ngày 9/8 cho thấy sản lượngcông nghiệp của nước này trong tháng Sáu có chiều hướng giảm mạnh, tín hiệu đòihỏi New Delhi cần đưa ra những chính sách tài chính hiệu quả nhằm đối phó với sựsuy giảm của nền kinh tế.

Theo các số liệu trên, sản lượng công nghiệp của Ấn Độ trong tháng Sáu đãgiảm 1,8%, trong đó sản lượng chế tạo giảm 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đâycũng là tháng thứ ba trong vòng bốn tháng qua có mức sụt giảm mạnh trong sảnlượng công nghiệp, sau khi chỉ số này tăng 2,5% trong tháng Năm.

Không giống các ngân hàng trung ương khác thường chọn hạ lãi suất để thúc đẩytăng trưởng, Ngân hàng dự trữ Ấn Độ (RBI) lại quyết định không tiếp tục hạ lãisuất cho vay mà thay vào đó tập trung vào việc kiềm chế lạm phát.

Các chuyên giakinh tế nhận định việc tỷ lệ lạm phát của Ấn Độ vẫn ở mức cao trên 7% đã đặt RBItrong tình thế khó khăn bởi ngân hàng trung ương này phải phải tính toán cânbằng các ưu tiên tăng trưởng sao cho không ảnh hưởng đến chính sách chống lạmphát của chính phủ.

Trước đó, hồi tháng Tư, RBI đã giảm lãi suất cho vay ngắn hạn từ 8,5% xuốngcòn 8%, qua đó giảm chi phí cho các khoản vay để mua nhà, ôtô và cho các doanhnghiệp vay nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Sản xuất công nghiệp đóng góp khoảng 15% trong tổng sản phẩm quốc nội (GDP)của Ấn Độ và việc chỉ số này giảm sẽ ảnh hưởng đáng kể tới tốc độ tăng trưởngkinh tế của nước này.

Hiện nền kinh tế lớn thứ ba châu Á này đang phải đối mặt với vấn đề tốc độtăng trưởng thấp nhất trong vòng một thập kỷ qua./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục