Séc: Làn sóng di cư ở châu Âu là một cuộc "xâm lăng có tổ chức"

Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman đã gọi làn sóng người tị nạn tới châu Âu hiện nay là "một cuộc xâm lăng có tổ chức," và những thanh niên Syria và Iraq thay vào đó nên "cầm súng" chống lại nhóm IS.
Séc: Làn sóng di cư ở châu Âu là một cuộc "xâm lăng có tổ chức" ảnh 1Người tị nạn và di cư đợi để qua biên giới Hy lạp-Macedonia. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng AFP đưa tin Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman ngày 26/12 đã gọi làn sóng người tị nạn tới châu Âu hiện nay là "một cuộc xâm lăng có tổ chức," và những thanh niên đến từ Syria và Iraq thay vào đó nên "cầm súng" chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trong một thông điệp nhân Lễ Giáng sinh, ông Zeman nêu rõ: "Tôi bị thuyết phục một cách sâu sắc rằng chúng ta đang phải đối mặt với một cuộc xâm lăng có tổ chức và không phải là một sự di chuyển tự nhiên của người tị nạn."

Ông Zeman nhấn mạnh rằng sự thương cảm "có thể" dành cho người tị nạn là những người già, ốm yếu hay trẻ em, song không phải dành cho những thanh niên cần trở lại quê hương để chống IS.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Zeman đưa ra một quan điểm gây tranh cãi về cuộc khủng hoảng di cư tồi tệ nhất của châu Âu kể từ Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Mới đây, một cuộc khảo sát cho thấy gần 70% người Séc phản đối người di cư và tị nạn tới quốc gia này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục