Số ca mắc bệnh COVID-19 tại Ấn Độ đã vượt 3 triệu người

Hiện Ấn Độ đứng thứ 3 trên thế giới về số ca mắc COVID-19, sau Mỹ (5,84 triệu ca nhiễm và hơn 180.100 ca tử vong) và Brazil (hơn 3,58 triệu ca nhiễm, hơn 114.200 ca tử vong)
Số ca mắc bệnh COVID-19 tại Ấn Độ đã vượt 3 triệu người ảnh 1Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại New Delhi, Ấn Độ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 23/8, Tân Hoa xã dẫn số liệu mới công bố của Bộ Y tế Ấn Độ cho biết số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở nước này đã chính thức vượt con số 3 triệu người.

Cụ thể, theo thống kê mới nhất này, trong 24 giờ qua có thêm 69.239 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 3.044.940 ca. Số ca tử vong vì COVID-19 cũng tăng thêm 912 ca, nâng tổng số ca tử vong lên 56.706 ca. Đã có 2.280.566 ca bình phục và xuất viện, trong khi vẫn còn 707.668 ca đang được điều trị.

[Dịch COVID-19: Thế giới có hơn 23,36 triệu ca mắc bệnh]

Hiện Ấn Độ đứng thứ 3 thế giới về số ca mắc COVID-19, sau Mỹ (5,84 triệu ca nhiễm và hơn 180.100 ca tử vong) và Brazil (hơn 3,58 triệu ca nhiễm, hơn 114.200 ca tử vong).

Trong vài tuần gần đây, Chính phủ Ấn Độ đã tập trung đẩy mạnh việc mở rộng xét nghiệm COVID-19. Tính đến ngày 21/8, tổng cộng đã có gần 34,5 triệu xét nghiệm được tiến hành.

Riêng trong ngày 21/8 có 1.023.836 xét nghiệm, lần đầu tiên vượt con số 1 triệu xét nghiệm trong 1 ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục