Số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ ở Israel lên đến hơn 200 người

Theo số liệu của Bộ Y tế Israel, số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ ở nước này đã tăng lên 208 người, trong đó có 11 ca bệnh mới trong vòng 4 ngày qua.
Số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ ở Israel lên đến hơn 200 người ảnh 1Các ban đỏ nổi trên tay một bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ. (Ảnh: Shutterstock/TTXVN)

Bộ Y tế Israel ngày 21/8 thông báo số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ ở nước này đã tăng lên 208 người, trong đó có 11 ca bệnh mới trong vòng 4 ngày qua.

Israel đến nay đã tiêm vaccine ngừa bệnh đậu mùa khỉ cho hơn 2.000 người thuộc nhóm có nguy cơ cao.

Quốc gia Do Thái triển khai chiến dịch tiêm vaccine từ cuối tháng 7/2022, với 5.600 liều do công ty Bavarian Nordic của Đan Mạch sản xuất.

Lô vaccine tiếp theo gồm 4.400 liều dự kiến sẽ được chuyển đến Israel vào tháng 9/2022.

Bộ Y tế Israel đang cân nhắc khả năng mở rộng đối tượng tiêm vaccine ngừa bệnh đậu mùa khỉ để tận dụng hết số vaccine đã mua và tiếp tục mua thêm những lô vaccine mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục