Số ca mắc mới COVID-19 theo ngày tại Pháp và Đức tăng mạnh

Bảy ngày qua, trung bình mỗi ngày Pháp ghi nhận gần 90.000 ca mắc COVID-19 mới, tăng 36% so với cách đây 1 tuần; còn ở Đức lên mức trung bình khoảng 220.000 ca nhiễm mới, mức cao nhất kể từ đầu dịch.
Số ca mắc mới COVID-19 theo ngày tại Pháp và Đức tăng mạnh ảnh 1Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Montreuil của Pháp. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 21/3, Pháp cho biết trong 7 ngày qua, trung bình mỗi ngày nước này đã ghi nhận gần 90.000 ca mắc COVID-19 mới, tăng 36% so với cách đây 1 tuần khi chính phủ dỡ bỏ phần lớn các biện pháp phòng dịch trước thềm các cuộc bầu cử.

Ngày 20/3, Pháp ghi nhận 81.283 ca nhiễm mới, theo đó số ca nhiễm mới trung bình hằng ngày trong tuần qua ở mức 89.002 ca, cao hơn nhiều so với con số trung bình hơn 60.000 ca nhiễm mới mỗi ngày một tuần trước đó. Số ca nhiễm trên 100.000 dân cũng ở mức cao nhất kể từ ngày 18/2.

Trong khi đó, số ca nhập viện mới giảm 1,7% so với một tuần trước đó và là mức giảm thấp nhất kể từ đầu tháng Hai vừa qua, cho thấy những xu hướng tích cực trước đó của tình hình dịch bệnh đang có nguy cơ đảo chiều. Số ca nhiễm mới đặc biệt tăng mạnh tại vùng Alsace, miền Đông nước Pháp. Đây cũng là một trong những vùng chịu ảnh hưởng nặng nhất trong giai đoạn đầu của đại dịch COVID-19, với hơn 1.000 ca nhiễm mới trên 100.000 dân.

Ngày 14/3 vừa qua, Chính phủ của Tổng thống Pháp  Emmanuel Macron đã quyết định dỡ bỏ phần lớn các biện pháp hạn chế được áp dụng để phòng chống COVID-19, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh có những dấu hiệu tích cực.

Người dân Pháp không phải đeo khẩu trang khi ở trong khu vực không gian kín, ngoại trừ trên phương tiện công cộng, trong bệnh viện và các cơ sở y tế khác. Chính phủ cũng dỡ bỏ yêu cầu giấy thông hành vaccine khi tới một số nơi như quán bar, rạp chiếu phim.

[Tỷ lệ mắc mới COVID-19 trong 7 ngày tại Đức cao kỷ lục]

Tại Đức, theo thống kê của Viện Robert Koch (RKI), số ca mắc mới COVID-19 cũng có xu hướng tăng mạnh trong những ngày gần đây, lên mức trung bình khoảng 220.000 ca nhiễm mới/ngày trong 7 ngày qua, mức cao nhất kể từ đầu dịch.

Tại Mông Cổ, Bộ Y tế ngày 21/3 cho biết trong 24 giờ qua nước này ghi nhận thêm 35 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, nâng tổng số ca mắc lên 468.654 ca. Đây là ngày thứ hai liên tiếp Mông Cổ ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 thấp nhất kể từ ngày 6/3/2021.

Trong 24 giờ qua Mông Cổ không ghi nhận thêm ca tử vong nào do COVID-19. Do tỷ lệ bao phủ vaccine cao và số ca nhiễm mới hằng ngày thấp, nên về cơ bản, người dân Mông Cổ đã trở lại cuộc sống bình thường. Nước này cũng trở lại hình thức học trực tiếp đối với tất cả các khối và mở cửa hoàn toàn biên giới cho du khách nước ngoài. Du khách cũng không phải làm xét nghiệm PCR hay cách ly khi nhập cảnh.

Cho đến nay, tỷ lệ tiêm đủ hai mũi vaccine cơ bản ngừa COVID-19 tại Mông Cổ là 66,8%. Số người đã tiêm mũi thứ 3 là 1.030.054 người, trong khi số người đã tự nguyện tiêm mũi thứ 4 là 111.944 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục