Số ca mắc mới tại Philippines cao kỷ lục, Indonesia nới lỏng hạn chế

Philippines ghi nhận 18.332 ca mắc mới COVID-19 trong vòng 24 giờ qua, trong khi đó tình hình dịch bệnh tại Indonesia có cải thiện nên chính phủ nước này cho mở cửa lại một số hoạt động cộng đồng.
Khu vực điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Manila, Philippines. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Khu vực điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Manila, Philippines. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 23/8, Bộ Y tế Philippines cho biết đã ghi nhận 18.332 ca mắc mới COVID-19 trong vòng 24 giờ qua, mức cao nhất theo ngày kể từ khi dịch bùng phát tại nước này.

Giới chức Manila cũng lần đầu tiên thừa nhận tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng do biến thể Delta tại Vùng đô thị Manila.

Ngoài ra, Philippines cũng ghi nhận thêm 151 ca tử vong mới.

Với những thống kê mới trên, tổng ca mắc COVID-19 tại quốc gia Đông Nam Á này tăng lên mức 1.857.646 ca, trong đó có 31.961 ca tử vong.

Trong buổi họp báo, người phát ngôn Bộ Y tế Maria Rosario Vergeire nói rõ biến thể Delta có khả năng lây lan nhanh đang lan rộng khắp Vùng đô thị Manila, bao gồm thủ đô Manila và 16 thành phố với hơn 13 triệu dân.

Bà nêu rõ nhìn trên bản đồ dịch bệnh, tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng tập trung tại các khu vực đông dân cư do gia tăng số ca mắc biến thể Delta tại những khu vực này, nơi có gần 30 triệu dân sinh sống.

Trước đó, các nhà chức trách Philippines đã nới lỏng lệnh phong tỏa tại Vùng đô thị Manila trong 10 ngày, kể từ ngày 21/8, nhằm cho phép các doanh nghiệp nối lại hoạt động.

Theo giới chức sở tại, tỷ lệ lây nhiễm tại đây đã chững lại sau 2 tuần áp đặt lệnh phong tỏa nghiêm ngặt.

Cho tới nay, mới hơn 4 triệu người, tương đương 43,5% dân số tại Vùng đô thị Manila, đã được tiêm vaccine đầy đủ.

[Philippines, Nhật Bản chật vật đối phó với làn sóng dịch bệnh COVID-19]

Trong khi đó, Indonesia tiến hành nới lỏng các hạn chế hoạt động cộng đồng. Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, phát biểu trên kênh Youtube của Văn phòng thư ký Tổng thống ngày 23/8, Tổng thống Joko Widodo cho biết, chính phủ nước này sẽ dần nới lỏng các quy định về việc thực hiện các hạn chế đối với các hoạt động cộng đồng (PPKM) cấp độ 4 do có sự cải thiện ở một số chỉ số.

Việc mở cửa trở lại các hoạt động cộng đồng vẫn phải được thực hiện từng bước phù hợp với các quy trình y tế như xét nghiệm và truy vết cũng như triển khai tiêm chủng rộng rãi hơn.

Cụ thể, PPKM ở các khu vực Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang và Bekasi sẽ giảm xuống cấp độ 3 từ ngày 24-30/8/2021. Các cơ sở tôn giáo được phép hoạt động với tối đa 30 người.

Các nhà hàng được phép mở cửa với công suất phục vụ tối đa 25% sức chứa, một bàn với 2 người và giờ mở cửa giới hạn đến 20h. Các trung tâm mua sắm và trung tâm thương mại được phép mở cửa tối đa là 50% và được phép hoạt động đến 20h hằng ngày.

Các ngành công nghiệp hỗ trợ và định hướng xuất khẩu có thể hoạt động 100% công suất. Các thực hiện các quy trình nghiêm ngặt về sức khỏe do chính quyền khu vực quy định.

Cũng theo Tổng thống Joko Widodo, đại dịch COVID-19 vẫn chưa kết thúc và một số quốc gia hiện đang trải qua đợt thứ ba với số ca mắc bệnh rất lớn, do đó Indonesia phải luôn cảnh giác để thực hiện các chính sách đúng đắn trong việc kiểm soát đại dịch.

Theo thống báo của Bộ Y tế Indonesia, trong ngày 23/8, nước này ghi nhận thêm 9.604 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 3.989.060 người. Với 842 trưởng hợp tử vong, nâng tổng ca tử vong từ đầu mùa dịch lên 127.214 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục