Số ca mắc ở Bangladesh vượt 183.000 ca, Sri Lanka hủy vận động bầu cử

Theo Bộ Y tế Bangladesh, hiện quốc gia này ghi nhận tổng cộng 183.795 ca trong đó có 2.352 ca tử vong, tăng 47 ca trong 24 giờ qua.
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Dhaka, Bangladesh, ngày 20/6/2020. (Ảnh: THX/ TTXVN)
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Dhaka, Bangladesh, ngày 20/6/2020. (Ảnh: THX/ TTXVN)

Ngày 12/7, Bangladesh thông báo thêm 2.666 ca mắc mới bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số vượt ngưỡng 183.000 ca.

Theo Bộ Y tế Bangladesh, hiện quốc gia này ghi nhận tổng cộng 183.795 ca trong đó có 2.352 ca tử vong, tăng 47 ca trong 24 giờ qua. Tỷ lệ tử vong vì dịch bệnh này tại Bangladesh hiện ở mức 1,28%.

Cũng trong 24 giờ qua, Banladesh có 5.580 bệnh nhân COVID-19 đã được điều trị khỏi, đánh dấu ngày có số ca hồi phục cao nhất từ trước tới nay, nâng tổng số bệnh nhân hồi phục lên 93.614 ca.

Trước đó, ngày 2/7, Bangladesh ghi nhận số ca mắc mới trong ngày cao nhất, 4.019 ca, và ngày 30/6 là ngày có số ca tử vong vì dịch bệnh cao nhất, 64 ca.

[Nga ghi nhận hơn 6.600 ca mắc mới, Hungary hạn chế qua lại biên giới]

Tại Sri Lanka, đảng cầm quyền ngày 12/7 đã phải hủy các chương trình vận động tranh cử và hoãn kế hoạch mở cửa trở lại các sân bay quốc tế do số ca mắc mới COVID-19 trong thời gian gần đây tăng mạnh.

Cụ thể, Chủ tịch đảng cầm quyền Podujana Peramuna (SLPP) Gotabaya Rajapaksa thông báo mọi cuộc míttinh, với sự tham dự của Tổng thống và Thủ tướng Sri Lanka, dự kiến diễn ra trong các ngày 12,13 và 14/7 đều bị hủy.

Thông báo trên cũng nêu rõ mọi ứng cử viên trong cuộc bầu cử Quốc hội sắp diễn ra vào ngày 5/8 tới cũng được yêu cầu hủy mọi hoạt động tụ họp nơi công cộng.

Số ca mắc ở Bangladesh vượt 183.000 ca, Sri Lanka hủy vận động bầu cử ảnh 1Người dân dạo chơi trên bãi biển tại Colombo, Sri Lanka ngày 27/6/2020, sau khi lệnh phong tỏa do COVID-19 được dỡ bỏ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong khi đó, Bộ trưởng Hàng không Sri Lanka Prasanna Ranatunga cho biết các sân bay quốc tế, vốn dự kiến mở cửa trở lại vào ngày 1/8, cũng sẽ tiếp tục đóng cửa.

Tới nay, Sri Lanka ghi nhận 2.605 ca mắc bệnh COVID-19, trong đó có 11 ca tử vong.

Quốc gia Nam Á với 21 triệu dân đã dỡ bỏ biện pháp phong tỏa từ cuối tháng 6 vừa qua sau khi công bố không còn nguy cơ lây nhiễm cộng đồng.

Tuy nhiên, trong tuần qua, hàng loạt ca nhiễm mới đã được phát hiện, trong đó có ổ dịch ở một trung tâm cai nghiện với 253 bệnh nhân có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 được xác nhận chỉ trong một đêm.

Cuộc bầu cử quốc hội Sri Lanka ban đầu dự kiến diễn ra vào ngày 25/4 vừa qua nhưng sau đó bị hoãn 2 lần trước khi được ấn định vào tháng 8./.

Made with Flourish
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục