Số ca nhập viện vì COVID-19 ở Mexico tăng gấp 3 trong một tháng

Từ ngày 25/12/2021 đến 19/1/2022, số ca nhập viện vì COVID-19 theo ngày đã tăng từ 1.961 người lên 6.306 người và tốc độ gia tăng số ca nhập viện đã có sự thay đổi.
Số ca nhập viện vì COVID-19 ở Mexico tăng gấp 3 trong một tháng ảnh 1Chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Mexico City, Mexico. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bất chấp việc chính phủ liên tục hạ thấp mức độ nguy hiểm của biến thể Omicron, các số liệu chính thức cho thấy số ca nhập viện vì COVID-19 tại quốc gia Nam Mỹ này đã tăng gấp 3 chỉ trong gần 1 tháng.

Theo thống kê của hệ thống thông tin Red IRAG của Bộ Y tế Mexico, từ ngày 25/12/2021 đến 19/1/2022, số ca nhập viện vì COVID-19 theo ngày đã tăng từ 1.961 người lên 6.306 người. Đáng chú ý là so với các làn sóng lây nhiễm trước đây, tốc độ gia tăng số ca nhập viện đã có sự thay đổi.

Trong đợt lây nhiễm đầu tiên, số ca mắc tăng theo cấp số nhân kể từ ngày 10/5/2020, với mức tăng trung bình 1.500 ca/ngày, nhưng số ca nhập viện vẫn ổn định trong tháng 5 và 6, với khoảng 9.000-11.000 ca/ngày.

Từ 1/7/2020, số ca nhập viện bắt đầu tăng, với 14.532 ca, và đạt đỉnh 16.339 ca vào ngày 23/7. Trong đợt hai, đến nay vẫn được xem là làn sóng chết chóc nhất ở Mexico, số ca mắc bắt đầu tăng từ tuần cuối tháng 11/2020, nhưng đến ngày 18/12 nhiều bang mới áp đặt mức cảnh báo cao nhất khi số ca mắc mới vượt 10.000 người/ngày.

Khác với đợt đầu tiên, trong tháng 12 số ca nhập viện tăng song song với số ca nhiễm, số người nhập viện tăng từ 15.310 người ngày 18/12 lên 19.943 vào ngày 31/12 và đạt đỉnh 24.297 ca vào ngày 27/1/2021.

[Số ca mắc mới COVID-19 ở Đức lên mức cao chưa từng có]

Làn sóng lây nhiễm thứ 3 bắt đầu ở Mexico từ ngày 8/7/2021, khi Tổ chức Y tế Liên Mỹ (PAHO) ghi nhận hơn 9.000 ca nhiễm mới. Số ca nhập viện vẫn ổn định trong 3 tuần đầu tháng 7, nhưng bắt đầu gia tăng nhanh chóng từ ngày 25, với 8.170 ca, và đạt đỉnh vào ngày 24/8 với 14.109 ca. Cho đến nay, đây là đợt có nhiều người nhiễm bệnh nhất, với hơn 504.000 ca, nhưng số ca nhập viện vẫn không vượt 2 đợt đầu tiên.

Biến thể Omicron xuất hiện gây nên làn sóng lây nhiễm thứ 4 ở Mexico. Số ca nhiễm tăng lên nhanh chóng, nhưng đến nay vẫn chưa thể ước lượng bao giờ đợt dịch này sẽ đạt đỉnh, số ca nhiễm cao nhất và mức độ nghiêm trọng của dịch.

Nhật báo El Universal dẫn lời nhiều chuyên gia cho rằng số ca nhiễm, nhập viện và tử vong không tăng đồng thời, mà sẽ có khoảng trễ từ 7-14 ngày kể từ khi một người có dấu hiệu nhiễm bệnh hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính phải nhập viện, trong khi các ca tử vong có thể xảy ra trong giai đoạn này, hoặc người nhiễm COVID-19 thể nặng phải mất tới 1 tháng điều trị đặc biệt.

Chuyên gia y tế Malaquias Lopez Cervantes, thuộc Đại học Tự trị Quốc gia Mexico (UNAM), nhận định chỉ có thể đánh giá tác động thực sự của đợt dịch thứ 4 trong vòng 2-3 tuần tới, bởi đó là thời điểm quan sát được tiến triển của những người nhiễm virus sau ngày 1/1 năm nay.

Trong trường hợp khả quan nhất, các ca nhiễm chỉ ở thể nhẹ, với triệu chứng như ho, đau cơ, sổ mũi, nhưng cũng không loại trừ khả năng số ca nhập viện và tử vong gia tăng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục