Số ca nhiễm AIDS mới đã giảm mạnh trên toàn cầu

Theo báo cáo mới nhất của Chương trình Điều phối Liên hợp quốc về HIV/AIDS, trong hơn 1 thập kỷ qua, số ca nhiễm mới HIV đã giảm 30%.
Báo cáo mới nhất của Chương trình Điều phối Liên hợp quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) nhận định những nỗ lực phòng chống lây nhiễm căn bệnh thế kỷ của thế giới đã ghi nhận những kết quả đáng khích lệ. Cụ thể, trong hơn một thập kỷ qua, số ca nhiễm mới HIV/AIDS đã giảm 30%.

Báo cáo công bố ngày 24/9 của UNAIDS cho biết tính đến hết năm 2012, trên thế giới có khoảng 2,3 triệu ca nhiễm mới HIV/AIDS, giảm 33% so với số ca nhiễm mới của năm 2001. Trong khi đó, tỷ lệ nhiễm mới ở trẻ em giảm tới 52% và dừng ở con số 260.000 ca.

Cũng theo số liệu của UNAIDS, năm qua, số trường hợp bệnh nhân HIV/AIDS tử vong do không được chữa trị đã giảm 30% so với năm 2005.

Tính tới cuối năm ngoái, khoảng 9,7 triệu người nhiễm HIV/AIDS tại các nước có thu nhập thấp và trung bình đã được cấp phát thuốc điều trị tiếp cận với liệu pháp điều trị thuốc kháng virus retroviral, tăng 20% chỉ trong vòng một năm.

Quan chức UNAIDS nêu rõ kết quả tích cực này là một bước tiến vượt bậc cộng đồng quốc tế trong nỗ lực hoàn thành được mục tiêu phòng chống HIV/AIDS trong các Mục tiêu Thiên niên kỷ (MDGs) vào năm 2015, chữa trị cho 15 triệu bệnh nhân HIV/AIDS.

Ý thức được mức độ ảnh hưởng xã hội tiêu cực của căn bệnh này, các nước đã đẩy mạnh chi tiêu cho các chương trình phòng chống HIV/AIDS quốc gia.

Trong năm 2012, toàn thế giới đã chi tổng cộng 18,9 tỷ USD cho cuộc chiến chống căn bệnh thế kỷ và UNAIDS ước tính từ nay đến năm 2015, thế giới cần khoảng 22-24 tỷ USD mỗi năm để đảm bảo đạt được các mục tiêu đề ra.

Tuy nhiên, báo cáo của UNAIDS cũng chỉ ra những điểm yếu trong cuộc chiến chống HIV/AIDS toàn cầu, đó là vấn đề đảm bảo nhân quyền, những đối tượng nguy cơ không được tiếp cận thông tin cũng như các phương tiện phòng chống HIV/AIDS và tình trạng bạo hành đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Theo UNAIDS, bất bình đẳng giới tính, các đạo luật hà khắc và phân biệt, kỳ thị tiếp tục là những yếu tố ảnh hưởng tới tiêu cực tới kết quả các chương trình phòng chống căn bệnh thế kỷ tại nhiều nước./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục