Số ca tử vong do COVID-19 tăng, Ấn Độ thiếu trầm trọng nơi chôn cất

Munir Kamruddin, một người đã làm nghề đào huyệt 25 năm tại Mumbai, cho biết thời gian gần đây, ông và lao động của mình phải làm việc suốt ngày đêm và không có ngày nghỉ nào trong suốt một năm qua.
Số ca tử vong do COVID-19 tăng, Ấn Độ thiếu trầm trọng nơi chôn cất ảnh 1Chôn cất thi thể bệnh nhân COVID-19 tại một nghĩa trang ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 3/4/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ấn Độ hiện đang đương đầu với làn sóng dịch COVID-19 thứ 2 vô cùng khắc nghiệt, ghi nhận trung bình số ca mắc mới mỗi ngày trong tuần qua là khoảng 300.000 ca/ngày trong khi số ca tử vong hằng ngày cũng liên tục tăng lên các mức cao chưa từng thấy.

Thực trạng trên đã đẩy hầu hết các hệ thống y tế và các lò hỏa táng vào cảnh quá tải, những hàng dài xe cấp cứu nối đuôi nhau đưa các thi thể đến các giàn hỏa táng dựng tạm trong công viên và bãi đậu xe trong khi những người đào huyệt tại Ấn Độ cũng phải làm việc không ngừng nghỉ để an táng thi thể các bệnh nhân COVID-19.

Say Sayyed Munir Kamruddin, một người đã làm nghề đào huyệt 25 năm tại Mumbai, cho biết thời gian gần đây, ông và lao động của mình phải làm việc suốt ngày đêm và không có ngày nghỉ nào trong suốt một năm qua.

Công việc vất vả và thời tiết nóng bức khiến nhóm của Kamruddin thậm chí không thể tuân theo tục lệ nhịn ăn vốn rất được coi trọng trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo.

Trong khi đó, do số lượng thi thể tăng mạnh, có người thậm chí không còn kịp mặc hay thay đồ bảo hộ, găng tay vì không có thời gian.

[Dịch COVID-19 ở Ấn Độ: Số ca mắc vượt 18 triệu, ca tử vong cao kỷ lục]

Dịch bệnh cũng đang diễn biến nghiêm trọng tại quốc gia láng giềng Bangladesh, buộc chính phủ nước này phải gia hạn biện pháp phong tỏa trong khi nghĩa địa duy nhất chôn cất nạn nhân COVID-19 tại thủ đô Dhaka đang tiếp nhận ngày càng nhiều thi thể.

Nghĩa địa Rayerbazar ở ngoại ô phía Bắc Dhaka là nơi duy nhất chôn cất các thi thể nhiễm COVID-19 kể từ tháng 4/2020.

Jasimuddin - người trông coi nghĩa địa - cho biết mỗi ngày họ thường chuẩn bị trước ngôi mộ cho 15 đến 20 thi thể. Ông cũng lo ngại rằng hàng nghìn người đang chết dần vì COVID-19.

Riêng 2 tuần đầu tháng 4, số người được đưa tới chôn cất tại nghĩa địa này đã tăng mạnh lên tới 100 người, gần gấp đôi tổng số của cả tháng 3 và số huyệt mới đào vẫn tiếp tục tăng, dần choán hết những chỗ trống trên nghĩa địa rộng 32ha này.

Ngày 27/4, Bangladesh đã ghi nhận 3.031 ca mắc mới và 78 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc và tử vong tại quốc gia này lên lần lượt là 754.611 và 11.305./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục