Số ca tử vong vì dịch bệnh COVID-19 ở Mỹ vượt ngưỡng 800.000 ca

Mỹ là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19, với số ca mắc và tử vong cao nhất thế giới, lần lượt chiếm hơn 18% và 15% trong tổng số ca mắc và ca tử vong trên toàn cầu.
Số ca tử vong vì dịch bệnh COVID-19 ở Mỹ vượt ngưỡng 800.000 ca ảnh 1Nhân viên y tế chuẩn bị thiết bị xét nghiệm COVID-19 tại một điểm đỗ xe ở thành phố Daly, bang California (Mỹ). (Ảnh: The Chronicle/TTXVN)

Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, ngày 14/12, Mỹ đã chạm dấu mốc buồn khi số ca tử vong vì COVID-19 tại nước này đã vượt ngưỡng 800.000 ca.

Cụ thể, tính đến 18 giờ 22 ngày 14/12 theo giờ địa phương (6 giờ 22 sáng 15/12 theo giờ Việt Nam), tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn nước Mỹ đã vượt 50,2 triệu ca, trong khi tổng số ca tử vong là 800.266 ca.

California là bang ghi nhận số ca tử vong cao nhất cả nước với 75.411 ca. Kế đến là bang Texas với 74.707 ca, Florida 62.073 ca và New York 58.287 ca. Trong khi đó, các bang Pennsylvania, Georgia, Illinois, New Jersey, Ohio và Michigan ghi nhận hơn 25.000 ca.

Mỹ hiện vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19, với số ca mắc và tử vong cao nhất thế giới, lần lượt chiếm hơn 18% và 15% trong tổng số ca mắc và ca tử vong trên toàn cầu.

Ngày 22/2 năm nay Mỹ ghi nhận số ca tử vong vì COVID-19 chạm ngưỡng 500.000 ca. 113 ngày sau đó tăng lên 600.000 ca, 108 ngày tiếp theo ghi nhận mốc 700.000 ca và chỉ 74 ngày sau đó tăng lên 800.000 ca.

[Mỹ phát hiện 5 ca nhiễm biến thể Omicron ở bang New York]

Ngày 14/12, Giám đốc Viện dị ứng và bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ, ông Anthony Fauci, nhận định biến thể mới Omicron của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 có thể sẽ trở thành biến thể chủ đạo tại nước này trong giai đoạn sắp tới.

Trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình CNN, ông Fauci nhấn mạnh: “Omicron sẽ là một thách thức vì biến thể này lây lan rất nhanh và vaccine mà chúng ta sử dụng - mRNA hai liều thông thường - không hiệu quả lắm đối với biến thể này.”

Ông Fauci cho biết thêm tại Nam Phi, nơi xác nhận ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên vào ngày 25/11, dù gia tăng đột biến các ca nhiễm biến thể này nhưng không ghi nhận các trường hợp nhập viện với triệu chứng nghiêm trọng.

Tại Mỹ, ít nhất 31 bang đã ghi nhận các ca nhiễm biến thể Omicron kể từ khi ca đầu tiên được phát hiện tại bang California hôm 1/12 vừa qua.

Trong khi đó, báo cáo mới nhất của Viện Nhi khoa Mỹ (AAP) và Hiệp hội Bệnh viện nhi Mỹ, cho biết gần 7,2 triệu trẻ em tại nước này đã mắc COVID-19 kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Theo báo cáo công bố ngày 13/12, tổng cộng 7.196.901 trẻ mắc COVID-19 đã được ghi nhận tính đến ngày 9/12, chiếm 17,2% trong tổng số ca mắc COVID-19 trên cả nước Mỹ.

Tính trung bình cứ 100.000 trẻ em có 9.562 trẻ mắc COVID-19 tại Mỹ. Riêng trong tuần qua có thêm hơn 164.000 trẻ dương tính với virus SARS-CoV-2, tăng gần 24% so với tuần trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục