Số liệu tử vong vì COVID-19 tại các quốc gia Trung Đông và châu Âu

Trong vòng 24 giờ qua, Iran, Israel tiếp tục ghi nhận nhiều ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và ca tử vong, trong khi đó số ca tử vong do mắc COVID-19 ở Bỉ đã vượt mốc 4.000 người.
Số liệu tử vong vì COVID-19 tại các quốc gia Trung Đông và châu Âu ảnh 1Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Tehran, Iran ngày 1/3/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters/THX, trong tuyên bố trên truyền hình nhà nước, người phát ngôn Bộ Y tế Iran Kianush Jahanpur cho biết tổng số ca tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở nước này đã tăng lên thành 4.683 người. 

Ông Jahanpur cho hay trong vòng 24 giờ qua, 98 bệnh nhân đã tử vong. Theo ông Jahanpur, nước Cộng hòa Hồi giáo này là quốc gia Trung Đông chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch COVID-19, và hiện có tổng cộng 74.877 người nhiễm virus.

Cùng ngày, Bộ Y tế Israel thông báo nước này đã ghi nhận thêm 282 trường hợp mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm virus trên cả nước lên thành 11.868 người. Tổng số trường hợp tử vong trên cả nước là 117 người.

Bộ này cũng cho hay Israel đã có thêm 145 bệnh nhân mắc COVID-19 hồi phục, nâng tổng số ca được chữa khỏi lên thành 2.000 người.

[Nhóm kỹ sư trẻ Colombia nghiên cứu chế tạo máy thở siêu tiết kiệm]

Còn tại châu Âu, theo THX, giới chức y tế Bỉ công bố số liệu mới nhất cho thấy kể từ khi bùng phát đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, Bỉ đã ghi nhận 4.157 ca tử vong do COVID-19 tính đến ngày 14/4.

Trong vòng 24 giờ qua, Bỉ cũng đã ghi nhận thêm 530 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở quốc gia này lên thành 31.119 người. Tổng số bệnh nhân hồi phục trên cả nước hiện là 6.868 người.

Cùng ngày, trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Bỉ RTL info, chuyên gia về virus Marc Van Ranst thuộc nhóm cố vấn chiến lược thoát khỏi khủng hoảng y tế do virus SARS-CoV-2 của Bỉ, cho rằng việc quy định đeo khẩu trang nơi công cộng là cần thết trong thời điểm gỡ lệnh phong tỏa tại nước này. 

Theo RTL info, Hội đồng An ninh Quốc gia của Bỉ dự kiến họp vào ngày 15/4 tới để xem xét việc gia hạn lệnh phong tỏa tới ngày 3/5. Mặc dù vậy, từ vài ngày nay, một số công dân Bỉ đã lơ là việc tuân thủ các quy định của lệnh phong tỏa trong dịp lễ Phục sinh.

Còn theo Reuters, Tây Ban Nha thông báo, số ca tử vong do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus corona chủng mới (SARS-Cov-2) gây ra ở nước này đêm qua đã tăng lên đến 567 người vào ngày 14/4, so với 517 một ngày trước đó.

Đây là mức tăng thấp nhất liên quan các ca tử vong Tây Ban Nha kể từ hôm 18/3, nâng tổng số ca tử vong lên thành 18.056 người.

Thông báo cũng nêu rõ, Tây Ban Nha ghi nhận thêm 3.045 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên thành 172.541 người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục