Số tiền các "sao" Mỹ ủng hộ bà Clinton cao gấp 20 lần ông Trump

Nhìn lướt qua danh sách các nhà tài trợ lớn nhất của bà Hillary Clinton và có thể người ta sẽ nhầm tưởng bà đang gây quỹ cho một bộ phim Hollywood.
Số tiền các "sao" Mỹ ủng hộ bà Clinton cao gấp 20 lần ông Trump ảnh 1

Nhìn lướt qua danh sách các nhà tài trợ lớn nhất của bà Hillary Clinton, có thể người ta sẽ nhầm tưởng bà đang gây quỹ cho một bộ phim Hollywood chứ không phải là một chiến dịch tranh cử tổng thống.

Thật đáng ngạc nhiên khi ngành công nghiệp giải trí Mỹ đang hỗ trợ khá nhiệt tình cho đảng Dân chủ cho một nhiệm kỳ tiếp theo ở Nhà Trắng. Và cũng thật đáng kinh ngạc khi chứng kiến hố sâu ngăn cách về số tiền ủng hộ của Hollywood nói riêng, giới showbiz Mỹ nói chung dành cho hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ năm nay.

Theo Trung tâm Responsive Politics chuyên theo dõi hoạt động tài trợ cho các chiến dịch vận động, các diễn viên, giám đốc điều hành hãng phim và những người làm ở những bộ phận khác của ngành công nghiệp điện ảnh, truyền hình và âm nhạc đã quyên góp tới 22,7 triệu USD cho chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ của bà Clinton.

Trong khi đó, đối thủ của bà Clinton, tỷ phú Donald Trump đền từ đảng Cộng hòa chỉ thu về vỏn vẹn 350.000 USD từ Hollywood.

Theo Usman Shaikh, một luật sư trong lĩnh vực giải trí ở Los Angeles, "Nhà Clinton luôn có mối quan hệ thân quen với Hollywood."

"Nếu bạn nhớ lại thời điểm Clinton và Obama vận động cho bầu cử sơ bộ năm 2008, Hollywood đã hỗ trợ Clinton." - Usman Shaikh nói.

Năm ngoái, chỉ trong vòng vài giờ khi cựu đệ nhất phu nhân xác nhận bà sẽ chạy đua để trở thành nữ tổng tư lệnh đầu tiên của nước Mỹ, hàng chục người nổi tiếng đã lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ với quyết định này.

Theo tờ Los Angeles Times, vào mùa Thu năm 2015, bà Clinton đã kiếm được khoảng 5 triệu USD trên tổng số 5,5 triệu USD gây quỹ được ở thời điểm đó, từ tài trợ của Hollywood cho chiến dịch tranh cử năm 2016.

Hai nhà làm phim nổi tiếng là Steven Spielberg và Jeffrey Katzenberg, mỗi người đã tài trợ tới 1 triệu USD cho chiến dịch tranh cử của bà Clinton, trong khi giám đốc J.J. Abrams của phim "Star Wars" tài trợ 500.000 USD.

Thậm chí tài tử điện ảnh George Clooney còn đã bày tỏ sự ủng hộ bà Clinton bằng cách tổ chức hai bữa ăn tối ở San Francisco và Los Angeles vào tháng Tư để gây quỹ cho bà cựu ngoại trưởng với số tiền thu được lên đến hơn 15 triệu USD, khi những người tham dự chấp nhận trả tới 350.000 USD để được dự bữa tiệc với bà Clinton và gia đình nam tài tử.

Bà Clinton còn đã tham dự tới 17 cuộc gây quỹ mà các "sao" showbiz Mỹ tổ chức ở California trong mùa Hè vừa qua, trong đó có đến 9 sự kiện diễn ra trên khắp tiểu bang này chỉ trong ba ngày cuối tháng Tám.

Trong khi đó, ông Trump đã phải đối mặt với một sự "tấn công" chưa từng thấy từ các ngành công nghiệp giải trí.

Đầu tháng 10, nam tài tử đồng thời là một chính khách của đảng Cộng hòa Arnold Schwarzenegger đã ra tuyên bố trên Twitter rằng ông sẽ không bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa lần đầu tiên kể từ khi ông trở thành công dân Mỹ vào năm 1983.

Trong khi đó Harry Sloan, cựu giám đốc của MGM và là thành viên suốt đời của đảng Cộng hòa, đã tuyên bố ông đang ủng hộ bà Clinton và thậm chí đã quyên góp cho chiến dịch của cựu ngoại trưởng Mỹ.

Theo Shaikh, có nhiều luồng suy nghĩ khác nhau trong những người bảo thủ ở Hollywood, tuy nhiên hầu như không ai trong số đó sẽ ủng hộ ứng cử viên của đảng Cộng hòa vì những phát ngôn chia rẽ nhằm vào người Mexico, người Hồi giáo và phụ nữ.

Trong thực tế, động lực đằng sau các hoạt động gây quỹ của Trump ở Hollywood là nhà sản xuất kỳ cựu Steve Mnuchin, người đàn ông đứng đằng sau hai bộ phim bom tấn với doanh thu khủng từ nhượng quyền thương mại "X-Men" "Avatar."

 

Ông Mnuchin đóng vai trò là người đứng đầu nhóm gây quỹ cho ông Trump trong giới showbiz Mỹ kể từ tháng 5. Ngoài ra ông Trump cũng được phần nào an ủi khi nhận được sự ủng hộ từ võ sỹ quyền Anh Mike Tyso, nam diễn viên Chuck Norris, nam diễn viên từ đoạt giải Oscar Jon Voight và ngôi sao bóng bầu dục Tom Brady/.

Số tiền các "sao" Mỹ ủng hộ bà Clinton cao gấp 20 lần ông Trump ảnh 2Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Sau vụ Mỹ bắt cóc Tổng thống đương nhiệm Venezuela Nicolas Maduro khỏi thủ đô vào giữa đêm khuya, những gì sẽ xảy ra tiếp theo vẫn còn rất mơ hồ. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez liệu có sẵn sàng chấp nhận rủi tương tự, hay sẽ tìm cách hòa giải với Nhà Trắng?

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.