SOHR: Nã tên lửa tại Syria, ít nhất 13 dân thường thiệt mạng

Các vụ nã tên lửa do các lực lượng Chính phủ Syria tiến hành tại Đông Ghouta, khu vực do phiến quân kiểm soát, đã khiến ít nhất 13 dân thường thiệt mạng.
SOHR: Nã tên lửa tại Syria, ít nhất 13 dân thường thiệt mạng ảnh 1Khói bốc lên sau các cuộc không kích ở Đông Ghouta, Syria ngày 19/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin ngày 22/2, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết các vụ nã tên lửa do các lực lượng Chính phủ Syria tiến hành tại Đông Ghouta, khu vực do phiến quân kiểm soát, đã khiến ít nhất 13 dân thường thiệt mạng.

SOHR cho hay ít nhất 13 người bị sát hại tại Douma, thị trấn chính ở tỉnh Đông Ghouta, trong đó có 3 trẻ em.

Ông Rami Abdel Rahman, người đứng đầu SOHR, nêu rõ: “Trời mưa, do đó máy bay chiến đấu không được triển khai ở khu vực này, song dường như thay vào đó, lực lượng quân chính phủ lựa chọn tên lửa thay thế. Lực lượng chính phủ tiếp tục nã tên lửa trong sáng nay. Khoảng 200 quả tên lửa đất đối đất đã đánh trúng riêng thị trấn Douma.”

Ông Rahman cho rằng số người bị thương trên khắp khu vực Đông Ghouta tính tới ngày 22/2 đã lên tới 120 người.

Như vậy, kể từ ngày 18/2, con số dân thường thiệt mạng đã lên tới ít nhất 335 người, trong khi quân chính phủ tăng cường ném bom tại Đông Ghouta.

Trước tình hình nghiêm trọng nêu trên, ngày 22/2, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã kêu gọi chấm dứt tình trạng “thảm sát” tại Syria.

Lên án việc Chính phủ Syria nhắm mục tiêu “vào chính người dân của mình,” Thủ tướng Merkel nhấn mạnh: “Việc sát hại trẻ em, phá hủy bệnh viện, tất cả đồng nghĩa với một cuộc thảm sát đáng bị lên án và cần phải chấm dứt hoàn toàn”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục