"Sốt" mua du thuyền và chuyên cơ tại Trung Quốc

Sau cơn "sốt" nhà đẹp và xe xịn, các triệu phú Trung Quốc giờ đây đang tạo nên một làn sóng mới nhắm tới du thuyền và máy bay riêng.
Những căn hộ sang trọng, những chiếcxe hơi lộng lẫy... hình ảnh đó đã “xưa” rồi đối với các triệu phú Trung Quốc.Giờ đây, họ nhắm tới các đồ chơi xa xỉ hơn, đó là du thuyền và máy bay riêng.

Nhiều thương gia Hongkong đang tập trung khai thác thị trường màu mỡ này và JoeChan Chi-wan là một điển hình.

JoeChan Chi-wan - nhà quản lý của Master Yachts, công ty chuyênvề du thuyền, cho biết mới hai năm trước, chưa đầy 10% số khách hàng sang trọngcủa Joe Chan Chi-wan là đến từ đại lục. Nhưng giờ thì con số đó đã vọt lên tới40% và tăng nhanh đến nỗi Master Yachts đang lên kế hoạch mở một chi nhánh ở đảoHải Nam.

Joe Chan Chi-wan nhận xét: “Những khách hàng từ Trung Quốc đại lục rấtgiàu có và chi tiêu không tiếc tay đến mức họ thậm chí còn không cần xem thuyềntrước khi mua. Và họ cũng chẳng thèm cò kè bớt một thêm hai.”

Thị trường máybay riêng cũng sôi động không kém. Justin Firestone, phụ trách kinh doanh châuÁ-Thái Bình Dương của Hawker Beechcraft Corporation (trụ sở tại Hongkong) tiếtlộ chỉ trong hai năm qua, đã có sáu khách đại lục mua loại chuyên cơ riêng hoànhtráng Hawker 4000 trị giá 22 triệu USD/chiếc.

Thường là khách Trung Quốc đặthàng ngay lập tức và trả tiền một lần, không cần quan tâm đến khái niệm tín dụngngân hàng.

Một lí do quan trọng dẫn đến sự lên ngôi của du thuyền và máy bayriêng là các dự án biệt thự sang trọng mới được xây dựng ở những thành phố duyên hải. Thiết kếcủa các biệt thự này luôn có phần cho sự phô trương mà đặc biệt là cho duthuyền.

Một trong những khách hàng đại lục gần đây nhất của Master Yachts là mộtnhà kinh doanh từ Thiên Tân ở độ tuổi 40. Đột nhiên, triệu phú này nổi hứngmuốn… đi câu cá, và để phục vụ ý tưởng mới, ông ta bỏ ra luôn 5 triệu dollarHongkong (hơn 640.000 USD) cho một chiếc du thuyền nhỏ sau khi chỉ cần… liếc bứcảnh chụp!

Bên cạnh các khách hàng tư nhân như vậy còn có khách hàng dạng côngty. Họ sắm du thuyền như một công cụ làm việc “tất yếu,” dùng để đón đưa kháchtăng thêm phần trọng thị.

Joe Chan Chi-wan hồ hởi: “Thị trường đại lục đang đầymàu mỡ cho các nhà sản xuất du thuyền nước ngoài. Sau cơn sốt xe xịn, làn sóngmới sẽ là du thuyền.”

Song song với nhu cầu bùng nổ là số lượng các nhà buôn bándu thuyền cũng tăng vọt lên hàng chục ở thời điểm hiện nay.

Các khách hàng VIPđại lục thích mua du thuyền qua các đại lý Hongkong bởi thị trường du thuyền ởHongkong từ lâu nổi tiếng phát triển và thành phố cũng lừng danh về chất lượnghàng hóa, dịch vụ.

Jacky Cheung Yat-yeung, chủ của Smart Concept Craft, nhận xét:“Các khách hàng đại lục biết nhiều hơn về du thuyền khi họ tới Hongkong nghỉngơi hoặc làm việc. Họ muốn học theo phong cách sống của giới thượng lưuHongkong”./.

Trung Sơn/Hongkong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh Mèo Vạc nhìn từ trên cao, nơi vẻ đẹp thiên nhiên hòa quyện với không gian sinh hoạt truyền thống của đồng bào các dân tộc trên cao nguyên đá Đồng Văn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Giữ hồn cao nguyên đá: Câu chuyện du lịch cộng đồng ở Mèo Vạc

“Làm du lịch ở Mèo Vạc không thể sao chép mô hình ở nơi khác. Du khách đến đây là để tìm sự khác biệt, tìm cảm giác được sống trong không gian thật của vùng cao. Vì vậy, các homestay ở đây được xây dựng từ nhà đất, từ văn hóa và từ chính nhịp sống của người dân địa phương.”