Phát biểu tại Hội đồng thế giới về sở hữu trí tuệ ở Geneva, Stevie Wondercho biết “điều tôi muốn làm ngày hôm nay là đưa ra cái mà tôi gọi là “Tuyên bốquyền tự do” vì những người tàn tật. Đó là lời kêu gọi hành động, lên kế hoạchthúc đẩy tính độc lập của những người tàn tật bằng cách cung cấp cho họ nhữngcông cụ giúp họ học và tiên bộ”.
Theo ca sĩ Stevie Wonder, hàng triệu người tàn tật không bị ảnh hưởng vềmặt trí tuệ, đã không thể tiếp cận các thông tin do việc áp dụng cứng rắn bảnquyền tác giả nhằm hạn chế việc phát hành các cuốn sách hoặc những đồ dùng họctập khác.
Ông nhấn mạnh, “có những người chắc chắn có nhiều thứ để tặng hơn tôi,nhưng họ đã bị nhốt lại giống như bị giam giữ trong các nhà tù do không đượctiếp cận các thông tin”./.