Sudan điều tra các tội ác của chính quyền cựu Tổng thống al-Bashir

Ông Bashir bị Tòa án Hình sự quốc tế ở La Haye truy nã vì vai trò trong cuộc xung đột đẫm máu ở Darfur với cáo buộc phạm tội diệt chủng, các tội ác chiến tranh và các tội ác chống lại loài người.
Sudan điều tra các tội ác của chính quyền cựu Tổng thống al-Bashir ảnh 1Cựu Tổng thống Sudan Omar al-Bashir (giữa) xuất hiện tại phiên tòa ở thủ đô Khartoum ngày 31/8. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 22/12, Sudan thông báo mở cuộc điều tra các tội ác mà cựu Tổng thống nước này Omar al-Bashir và hơn 50 quan chức trong chính quyền cũ gây ra trong cuộc xung đột đẫm máu ở vùng Darfur, miền Tây nước này.

Phát biểu tại thủ đô Khartoum, Tổng Công tố Tagelsir al-Heber cho biết các lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra về các tội ác tại Darfur hồi năm 2003 liên quan tới tới 51 thành viên chính quyền cũ, trong đó có Tổng thống bị phế truất Omar al-Bashir và cựu Bộ trưởng nội các và thống đốc bang Nam Kordofan Ahmed Haroun.

Đây là cuộc điều tra đầu tiên được mở kể từ khi ông Bashir bị quân đội lật đổ hồi tháng 4 sau một loạt cuộc biểu tình rầm rộ chống chính quyền.

[Sudan: Cựu Tổng thống al-Bashir bị kết án 2 năm tù vì tham nhũng]

Trước đó, ông Bashir - nắm quyền 30 năm ở Sudan - đã bị kết án 2 năm tù giam vì tội tham nhũng và đang chờ xét xử các tội danh khác.

Ông Bashir cũng bị Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) ở La Haye (Hà Lan) truy nã vì vai trò trong cuộc xung đột đẫm máu ở Darfur với cáo buộc phạm tội diệt chủng, các tội ác chiến tranh và các tội ác chống lại loài người.

Ông Haroun cũng bị ICC truy nã về các tội ác chiến tranh.

Giao tranh tại Darfur đã bùng phát từ năm 2003, khi các tay súng thuộc sắc tộc thiểu số nổi dậy chống lại chính quyền của ông Bashir vì cho rằng họ đang bị gạt ra ngoài lề.

Cuộc xung đột này đã khiến hơn 300.000 người thiệt mạng và 2,5 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Cuộc điều tra vừa được thông báo trong bối cảnh chính quyền mới ở Sudan cam kết thiết lập hòa bình tại các khu vực xung đột ở Sudan, trong đó có Darfur./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục