Sudan: Hội đồng chủ quyền chuyển tiếp bổ nhiệm bộ trưởng quốc phòng

Tướng Abdel Fattah al-Burhan, lãnh đạo quân đội kiêm người đứng đầu Hội đồng, đã bổ nhiệm Trung tướng Yassin Ibrahim Yassin làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng.
Sudan: Hội đồng chủ quyền chuyển tiếp bổ nhiệm bộ trưởng quốc phòng ảnh 1Tổng Tư lệnh quân đội Sudan Abdel Fattah al-Burhan (giữa) và Thủ tướng Abdalla Hamdok (phải) tại lễ ký thỏa thuận khôi phục quá trình chuyển tiếp dân sự, ở Khartoum. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 14/2, Hội đồng Chủ quyền Chuyển tiếp Sudan cho biết Tướng Abdel Fattah al-Burhan, lãnh đạo quân đội kiêm người đứng đầu Hội đồng, đã bổ nhiệm Trung tướng Yassin Ibrahim Yassin làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng.

Ông Yassin trước đây từng giữ chức vụ trong chính phủ của cựu Thủ tướng Abdalla Hamdok.

Hội đồng cũng tái khẳng định sự cần thiết của các cuộc đối thoại quốc gia, một nội các kỹ trị và những điều chỉnh đối với một văn kiện chính phủ chuyển tiếp.

Trong một diễn biến khác cùng ngày 14/2, các nhân viên y tế và một phóng viên cho biết ít nhất hai người biểu tình đã bị bắn chết khi lực lượng an ninh đối đầu với đám đông tuần hành ở Sudan yêu cầu thả các tù nhân và chấm dứt chế độ quân sự.

Hàng nghìn người đã trở lại đường phố ở thủ đô Khartoum và trên khắp Sudan, trong một số cuộc biểu tình lớn nhất kéo dài gần một tháng chống lại cuộc đảo chính hồi tháng 10 năm ngoái ở nước này.

Nguồn tin cho biết thêm rằng phía bên kia sông Nile nhìn từ Khartoum, các sỹ quan an ninh bắn đạn hơi cay để cố gắng giải tán những người tiếp cận các tòa nhà Quốc hội không còn được sử dụng ở thành phố Omdurman và tiến đến gần một cây cầu quan trọng.

Những cột khói bốc lên trời khi những người biểu tình chặn một trong những con phố chính ở Omdurman bằng đá. Một số cầm những bức ảnh khổng lồ về những người biểu tình bị giết hại trước đó.

[Liên hợp quốc kết thúc giai đoạn tham vấn chính trị đầu tiên ở Sudan]

Sara Ahmed, một sinh viên 19 tuổi nói rằng người biểu tình sẽ không để những kẻ giết hại những người hy sinh vì chính nghĩa chiếm đoạt đất nước của mình, đồng thời không để quân đội và chế độ cũ quay trở lại. Sinh viên này còn nhấn mạnh rằng họ là một thế hệ tự do và dân chủ.

Theo các nhân viên y tế, ít nhất 80 người biểu tình đã bị lực lượng an ninh giết hại kể từ cuộc đảo chính.

Quân đội và cảnh sát Sudan nói rằng họ cho phép biểu tình hòa bình, thành viên của lực lượng an ninh đã phải tự vệ và các vụ thương vong đang được điều tra.

Các nhân chứng cho biết tại thủ đô Khartoum, các nhóm người riêng biệt đã biểu tình cách dinh tổng thống khoảng 2km trong bối cảnh mạng lưới an ninh được bố trí nghiêm ngặt.

Ủy ban Trung ương các bác sỹ Sudan, một nhóm liên kết với phong trào biểu tình, cho biết hai người biểu tình đã thiệt mạng, một người trong đó bị bắn ở Khartoum, người còn lại bị bắn ở Omdurman. Lãnh đạo quân đội Sudan chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về vụ việc.

Hình ảnh biểu tình ở các thị trấn và thành phố khác trên khắp Sudan đã được đăng tải trên mạng xã hội.

Trong những ngày gần đây, lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ ba nhân vật dân sự cấp cao có liên quan đến một lực lượng đặc nhiệm đang hoạt động nhằm phá bỏ sự cai trị của cựu Tổng thống Omar al-Bashir, người đã bị lật đổ trong cuộc nổi dậy vào năm 2019./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục