Sudan: Lực lượng RSF pháo kích khu chợ khiến 54 người thiệt mạng

Theo ước tính mới nhất của các tổ chức quốc tế, cuộc xung đột ở Sudan đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 29.683 người và khiến hơn 15 triệu người phải di tản ở trong và chạy trốn ra nước ngoài.

Ngôi nhà bị hư hại sau một cuộc tấn công của Lực lượng RSF tại Omdurman, Sudan. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngôi nhà bị hư hại sau một cuộc tấn công của Lực lượng RSF tại Omdurman, Sudan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo thông báo của Bộ Y tế Sudan, cuộc pháo kích của nhóm bán quân sự Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) ngày 1/2 tại một khu chợ đông đúc ở thành phố Omdurman, phía Bắc thủ đô Khartoum của Sudan, đã khiến ít nhất 54 người thiệt mạng.

Bộ Y tế Sudan cho biết các cơ sở y tế đã báo cáo 54 người chết và 158 người bị thương trong vụ tấn công đẫm máu nhằm vào chợ Sabreen ở quận Karari.

Bộ này đã lên án cuộc tấn công nhằm vào dân thường, nhấn mạnh rằng "hành động này cấu thành hành vi vi phạm các chuẩn mực và luật pháp quốc tế".

Ông Khalid Ali Aleisir, Bộ trưởng Thông tin và là người phát ngôn chính phủ Sudan, cũng chỉ trích vụ tấn công gây ra thương vong lớn cho dân thường và phá hủy tài sản trên diện rộng.

RSF vẫn chưa đưa ra bình luận về vụ tấn công nói trên.

Lực lượng Vũ trang Sudan (SAF) thường xuyên cáo buộc RSF pháo kích quận Karari từ các vị trí của lực lượng này Bahri, một thành phố thuộc bang Khartoum. Karari là khu vực duy nhất ở Omdurman vẫn rất đông dân cư và hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của quân đội.

Các cuộc đối đầu quân sự giữa SAF và RSF đã gia tăng gần đây ở Khartoum. Sudan đã mắc kẹt trong cuộc xung đột tàn khốc giữa SAF và RSF kể từ giữa tháng 4/2023.

Theo ước tính mới nhất của các tổ chức quốc tế, cuộc xung đột ở Sudan đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 29.683 người và khiến hơn 15 triệu người phải di tản ở trong và chạy trốn ra nước ngoài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.