Sudan: RSF tuyên bố chiếm sân bay Al Fashir và 2 căn cứ quân sự

RSF nêu rõ: “Các lực lượng hỗ trợ nhanh đang mở rộng quyền kiểm soát đối với một số cơ sở quân sự ở Al Fashir, bao gồm văn phòng liên lạc, văn phòng y tế và sân bay địa phương.”
Sudan: RSF tuyên bố chiếm sân bay Al Fashir và 2 căn cứ quân sự ảnh 1Các lực lượng hỗ trợ nhanh RSF.(Nguồn: AFP)

Trên mạng xã hội Twitter, Các lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) tuyên bố đã chiếm được Sân bay Quốc tế Al Fashir ở miền Tây Sudan cùng 2 căn cứ không quân ở các thành phố Merowe và Jebel Aulia trong ngày 15/4.

RSF nêu rõ: “Các Lực lượng hỗ trợ nhanh đang mở rộng quyền kiểm soát đối với một số cơ sở quân sự ở Al Fashir, bao gồm văn phòng liên lạc, văn phòng y tế và sân bay địa phương.”

RSF cũng công bố hình ảnh của các thành viên và thiết bị quân sự, được cho là đã triển khai trên đường phố Merowe và Jebel Aulia.

Quân đội Sudan không xác nhận thông tin mất quyền kiểm soát một số căn cứ. Trước đó, các lực lượng vũ trang Sudan và RSF đã đụng độ gần trụ sở của Không quân Sudan ở phía Nam thủ đô Khartoum.

Theo Al Jazeera, những cuộc giao tranh ác liệt đã tái diễn gần Phủ Tổng thống và Bộ Tổng tham mưu Các Lực lượng Vũ trang Sudan ở Khartoum vào tối 15/4.

Đụng độ dữ dội cũng được ghi nhận ở các bang North Kurdufan, Al Qadarif, Kassala, North Darfur, West Darfur và South Darfur.

[Quân đội Sudan giành lại quyền kiểm soát các địa điểm trọng yếu từ RSF]

Các nhân chứng cho biết quân đội Sudan ngày 15/4 đã tiến hành những vụ không kích nhằm vào một căn cứ của Các lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) tại thành phố Omdurman, giáp với khu vực phía Tây Bắc thủ đô Khartoum.

Trước đó cùng ngày, Không quân Sudan ra tuyên bố yêu cầu người dân ở trong nhà, giữa lúc lực lượng này tiến hành chiến dịch giám sát trên không toàn diện đối với những khu vực diễn ra hoạt động của RSF.

Ngày 15/4, bạo lực đã bùng phát giữa quân đội Sudan và RSF khi lực lượng bán quân sự đầy quyền lực này tuyên bố “kiểm soát hoàn toàn” Dinh Tổng thống, nơi ở của chỉ huy quân đội và sân bay quốc tế Khartoum.

Ngày 16/4, TASS dẫn nguồn tin từ Liên hợp quốc  tiết lộ Hội đồng Bảo an sẽ thảo luận về cuộc khủng hoảng mới nhất ở Sudan trong ngày 17/4.

Theo nguồn tin, Hội đồng Bảo an sẽ tổ chức những cuộc tham vấn về tình hình Sudan “sau khi thảo luận về tình hình ở Yemen.” Những cuộc tham vấn sẽ diễn ra theo hình thức họp kín./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục