Swiss Re thua lỗ nặng do dịch COVID-19, bão lũ và xung đột tại Ukraine

Tập đoàn Swiss Re đã phải chịu lỗ ròng 248 triệu USD do xung đột tại Ukraine, các thảm họa thiên tai và những khoản bồi thường bảo hiểm nhân thọ liên quan đến đại dịch COVID-19.
Swiss Re thua lỗ nặng do dịch COVID-19, bão lũ và xung đột tại Ukraine ảnh 1Lúc 9h35 GMT (tức 16h35 giờ Hà Nội), cổ phiếu của Swiss Re giảm 2,54%. (Nguồn: Bloomberg)

Tập đoàn tái bảo hiểm khổng lồ Swiss Re của Thụy Sĩ đã ghi nhận mức thua lỗ lớn trong quý 1 vừa qua do xung đột tại Ukraine, các thảm họa thiên tai và những khoản bồi thường bảo hiểm nhân thọ liên quan đến đại dịch COVID-19.

Trong quý đầu năm 2022, tập đoàn có trụ sở tại Zurich này, vốn hoạt động như một nhà bảo hiểm cho các công ty bảo hiểm, đã phải chịu lỗ ròng 248 triệu USD (233 triệu euro), trong khi cùng kỳ năm 2021 đã ghi nhận lợi nhuận ròng lên tới 333 triệu USD.

[Đại dịch COVID-19 làm khó các đại gia bảo hiểm Allianz và Swiss Re]

Trước đó, các chuyên gia phân tích dự báo mức thua lỗ của Swiss Re thấp hơn nhiều, chỉ 82 triệu USD trong 3 tháng đầu năm 2022.

Giám đốc điều hành (CEO) của Swiss Re, ông Christian Mumenthaler, nhận định: "Quý đầu năm đã trở thành quý đầy thách thức."

Theo ông, khi xung đột tại Ukraine nổ ra từ tháng Hai, công ty đã quyết định có cách tiếp cận tích cực và thận trọng hơn và lập khoản dự trữ 283 triệu USD cho các tác động tiềm ẩn từ xung đột.

Tuy nhiên, trong tháng Hai, công ty đã phải gánh chịu các chi phí do thiên tai lên tới 524 triệu USD vì lũ lụt tại Australia và bão tại châu Âu.

Lĩnh vực hiểm nhân thọ của công ty cũng phải chi trả tới 501 triệu USD cho những ca tử vong liên quan đến dịch COVID-19, trong bối cảnh tỷ lệ tử vong tăng cao tại Mỹ trong 2 tháng đầu năm.

Lãi đầu tư cũng giảm do thị trường bấp bênh kể từ khi xảy ra xung đột tại Ukraine. Giám đốc tài chính (CFO) John Dacey cho biết: "Chúng tôi hy vọng đầu tư sẽ dẫn tới lợi nhuận nhờ lãi suất tăng trong trung hạn."

Bất chấp khoản lỗ trên, Swiss Re tiếp tục tăng trưởng doanh thu từ phí bảo hiểm, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 10,6 tỷ USD trong quý đầu năm nay. Ông Mumenthaler tin tưởng công ty sẽ vượt qua thách thức.

Lúc 9h35 GMT (tức 16h35 giờ Hà Nội), cổ phiếu của Swiss Re giảm 2,54%, xuống còn 78,30 franc Thụy Sĩ, trong khi chỉ số chính SMI trên thị trường chứng khoán Thụy Sĩ tăng 0,75%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.