Syria bắn hạ bảy máy bay không người lái tại các tỉnh Hama và Idlib

Bộ Quốc phòng Syria cho biết "những kẻ khủng bố" đã triển khai các máy bay không người lái để phá hủy một số vị trí quân sự cũng như làng mạc và thị trấn tại hai tỉnh miền Tây nước này.

Lực lượng phòng không Syria đánh chặn tên lửa. (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)
Lực lượng phòng không Syria đánh chặn tên lửa. (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)

Truyền thông nhà nước Syria dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng nước này ngày 25/2 cho biết Lực lượng Vũ trang Syria đã bắn hạ bảy máy bay không người lái được trang bị vũ khí tại các tỉnh Hama và Idlib, miền Tây nước này.

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Syria nêu rõ "những kẻ khủng bố" đã triển khai các máy bay không người lái để phá hủy một số vị trí quân sự, cũng như làng mạc và thị trấn tại hai tỉnh trên.

Gần đây, lực lượng nổi dậy tại miền Bắc Syria, đặc biệt tại tỉnh Tây Bắc Idlib, đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các khu vực do chính phủ kiểm soát.

Vụ tấn công đẫm máu nhất xảy ra hồi tháng 10/2023, khi một máy bay không người lái tấn công lễ tốt nghiệp của một học viện quân sự ở tỉnh Homs khiến hơn 80 binh sỹ và dân thường thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục