Tái hiện chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" qua ảnh

Chuyên đề “Điện Biên Phủ trên không - 50 năm nhìn lại” giúp công chúng trong và ngoài nước hiểu rõ hơn về chiến công oanh liệt, truyền thống yêu nước, đoàn kết, ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam.
Tái hiện chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" qua ảnh ảnh 1Khu vực tái hiện cảnh ném bom ở Bệnh viện Bạch Mai. (Nguồn: Sài Gòn Giải phóng)

Nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không,” ngày 16/12, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh (Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Điện Biên Phủ trên không - 50 năm nhìn lại.”

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Xuân Thảo, Giám đốc Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh cho biết, thông qua 189 hình ảnh, tư liệu, hiện vật với các nội dung như “Một chiến dịch hủy diệt," “Thích ứng - cuộc sống dưới đạn bom," “Bạn bè quốc tế ủng hộ Việt Nam đấu tranh," “Trận quyết chiến trên bầu trời Hà Nội và hòa giải," “Chiến dịch Linebacker - Một chiến dịch hủy diệt” đã tái hiện nhiều câu chuyện thời chiến, về những căn hầm trú ẩn, sự đùm bọc, thương yêu nhau trong hoàn cảnh khó khăn, trong đó có câu chuyện hàn gắn vết thương chiến tranh giữa cựu phi công hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ ngày trở lại.

Khách tham quan sẽ cảm nhận sâu sắc hơn sự khốc liệt của chiến tranh, qua đó hiểu và cảm phục ý chí kiên cường, thích ứng linh hoạt của con người Việt Nam trong khói lửa chiến tranh.

Theo ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên đề “Điện Biên Phủ trên không - 50 năm nhìn lại” góp phần giúp công chúng trong và ngoài nước hiểu rõ hơn về chiến công oanh liệt, truyền thống yêu nước, đoàn kết, ý chí kiên cường, bất khuất của dân tộc ta.

[Triển lãm “Bản hùng ca Điện Biên Phủ trên không” tại TP. HCM]

Ông Võ Trọng Nam mong rằng chuyên đề này không chỉ dừng lại ở phạm vi một cuộc trưng bày tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh mà còn tiếp tục thực hiện như chuyên đề lưu động nhằm tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, thanh niên ở khắp các tỉnh, thành phố về thời kỳ đấu tranh gian khổ, lâu dài, anh dũng của dân tộc Việt Nam.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị, thời gian tới, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh tiếp tục đẩy mạnh công tác sưu tầm tư liệu, hình ảnh, hiện vật về sự kiện, nhân vật lịch sử.

Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được nhiều đóng góp về tư liệu, hình ảnh có giá trị của tổ chức, cá nhân, các bảo tàng trong cả nước để hoạt động của Bảo tàng ngày càng phát triển, đáp ứng nhu cầu của nhân dân, khách tham quan tìm hiểu về lịch sử dân tộc.

Trưng bày mở cửa phục vụ khách tham quan đến hết ngày 16/6/2023./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục