Tâm lý thận trọng “đe dọa” đà phục hồi thị trường

Cả hai sàn chứng khoán niêm yết đã có bốn phiên hồi phục liên tiếp, tuy nhiên tâm lý thận trọng đang "đe doạ" đà tăng của thị trường.
Thị trường chứng khoán vừa lấy lại đà phục hồi trong bốn phiên liên tiếp với khối lượng giao dịch có sự tăng trưởng tích cực trong mỗi phiên, theo đó các thành viên trên thị trường cũng bắt đầu kỳ vọng vào một kỳ tăng trưởng mới.

Áp lực điều chỉnh

Cụ thể, trên sàn giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE), chỉ số VN-Index đã cộng thêm được 10,2 điểm leo từ mức 384,5 điểm (4/10) lên 394,7 điểm (10/10) đồng thời khối lượng chứng khoán khớp mỗi phiên cũng vượt lên trên 30 triệu đơn vị, trong khi khối lượng chuyển nhượng trước đó chỉ quanh quẩn ở mức 20 triệu đơn vị.

Bên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), chỉ số HNX-Index cũng tăng 1,34 điểm, đi từ mức 54,17 điểm (4/10) lên 55,51 điểm (10/10), khối lượng giao dịch bình quân cũng xấp xỉ ở mức 30 triệu đơn vị phiên, tăng vượt bậc so với hơn chục phiên trước đó chỉ quanh quẩn trên, dưới 20 triệu đơn vị/phiên.

Tuy nhiên phiên ngày 10/10, mặc dù thị trường tiếp tục giữ  đà tăng nhẹ song thanh khoản trên hai sàn lại bắt đầu giảm cho thấy lực cầu đang yếu đi, cho thấy tâm lý thận trọng trong giới đầu tư.

Theo Báo cáo phân tích từ Công ty Chứng khoán Bản Việt, thị trường có thể điều chỉnh trong vài phiên, đặc biệt là các mã cổ phiếu đã tăng quá mạnh trong thời gian trước đó và khả năng dòng tiền sẽ có sự dịch chuyển từ các cổ phiếu đã tăng nóng trong thời gian trước sang nhóm mã đi ngang hoặc mới tăng nhẹ trong 1, 2 phiên gần đây.

Về phương diện kỹ thuật, ngưỡng 55 điểm đóng vai trò nâng đỡ xu thế cho HNX-Index, song với việc tăng điểm liên tiếp trong 4 phiên thì sàn HNX đang phải đối mặt với áp lực điều chỉnh bên cạnh đó mốc 400 điểm lại là ngưỡng kháng cự mạnh của VN-INdex.

Do đó, theo nhận định từ Công ty chứng khoán FPTS, thị trường đang chờ đợi những tín hiệu thực sự mạnh mẽ hơn và HNX-Index không  vượt qua được khu vực 55 điểm - 57 điểm trong một vài phiên tới, khả năng áp lực bán sẽ gia tăng và đưa chỉ số về lại vùng đáy cũ. Bên cạnh đó, chỉ số VN-Index cũng đang đứng trước ngưỡng thách thức 400 điểm.

Dòng tiền đủ mãnh lực?


Trước những động thái trên, thị trường cần thiết phải duy trì được sự ổn định của dòng tiền trong các phiên kế tiếp, song đưa nhận định về vấn đề này các chuyên gia phân tích lại có những ý kiến khác nhau về tín hiệu dòng tiền.

Ông Nguyễn Thế Minh - Chuyên viên phân tích kỹ thuật, Công ty Chứng khoán Bản Việt  cho rằng, dòng tiền tham gia lần này cũng đã có tín hiệu tích cực với sự trở lại của khối ngoại và dòng tiền đầu cơ. Tất nhiên thanh khoản vẫn duy trì ở mức thấp là điều hết sức bình thường trong những lúc thị trường tạo đáy và tâm lý nhà đầu tư vẫn còn khá hoang mang với những rủi ro trong thời gian qua.

“Ngoài ra, tôi đánh giá thị trường có những tín hiệu tạo đáy trung hạn, điều này sẽ kích thích dòng tiền đầu tư quay trở lại thị trường. Đặc biệt với thông tin về việc gia hạn thời gian hoạt động ở các quỹ đầu tư sẽ giảm áp lực thoái vốn và gia tăng thêm niềm tin đầu tư trung và dài hạn,” ông Minh nói.

Trong bốn phiên vừa qua, khối nhà đầu tư nước ngoài cũng đã có 4 phiên mua ròng liên tiếp trên sàn HoSE với giá trị đạt gần 130 tỷ đồng và trên gần 48 tỷ đồng trên sàn HNX.

Thận trọng hơn, ông Nguyễn Tuấn – Trưởng Phòng Phân tích, Công ty Chứng khoán FLC nhận định, giá chứng khoán và khối lượng giao dịch có gia tăng trong  phiên gần đây song những biểu hiện đó chưa đủ mạnh. Mặt khác diễn biến thị trường trong quá khứ cho thấy mỗi khi chỉ số CPI có xu hướng tăng mạnh trở lại thì hầu như thị trường chứng khoán không tăng mà thường điều chỉnh giảm.

Vì vậy ông Tuấn quan ngại, đợt  giá tăng lần này có xảy ra thì cũng bị cản trở bởi yếu tố ‘thiên thời’ và sự tăng điểm cũng sẽ không mạnh mẽ cũng như luồng tiền chưa thực sự quay trở lại thị trường để tạo nên đà tăng giá bền vững.

Ngoài ra, yếu tố dòng tiền sẽ bị chi phối bởi kết quả lợi nhuận 9 tháng đầu năm của doanh nghiệp bởi tháng 10 là mùa công bố  Báo cáo tài chính quý 3, do vậy nhiều khả năng thị trường sẽ có sự phân hóa khi các công ty lần lượt công bố kết quả lợi nhuận./.

Linh Chi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục