Tặng ôtô thư viện lưu động đa phương tiện cho dân vùng khó khăn

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng xe ôtô thư viện lưu động đa phương tiện cho 8 thư viện các tỉnh Lạng Sơn, Điện Biên, Hòa Bình, Ninh Bình, Nam Định, Quảng Bình, Lâm Đồng và Cà Mau.
Tặng ôtô thư viện lưu động đa phương tiện cho dân vùng khó khăn ảnh 1 Các đại biểu tham quan không gian đọc của xe thư viện đa phương tiện lưu động. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Ngày 18/4, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức trao tặng xe ôtô thư viện lưu động đa phương tiện cho 8 thư viện tỉnh gồm Lạng Sơn, Điện Biên, Hòa Bình, Ninh Bình, Nam Định, Quảng Bình, Lâm Đồng và Cà Mau.

Dự án nhằm thúc đẩy việc đưa thông tin và tri thức đến với người dân trong cộng đồng (bao gồm cả người khiếm thị) ở vùng sâu, vùng xa, miền núi và những vùng đặc biệt khó khăn; góp phần nâng cao dân trí, mức hưởng thụ văn hóa, phát triển văn hóa đọc, tạo điều kiện cho người dân, đặc biệt là trẻ em có điều kiện tiếp cận với thông tin, tri thức, thực hiện việc học tập suốt đời.

[Trao tặng “Tủ sách Đinh Hữu Dư” cho học sinh miền núi Ninh Bình]

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đánh giá: Đây là dự án thiết thực, góp phần phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng theo đề án phát triển văn hóa đọc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Vì vậy, các đơn vị chức năng có liên quan cần thực hiện hiệu quả, tránh làm phong trào để mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Bên cạnh đó, cần học tập kinh nghiệm của các tỉnh thực hiện thành công để đánh giá chính xác những việc đã làm được, những điều còn tồn tại, hạn chế...

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đề nghị Vụ Thư viện, Vụ Văn hóa dân tộc tham mưu phương án xây dựng chương trình mục tiêu về thư viện để bổ sung sách báo hàng năm chứ không chỉ trông chờ vào các nhà tài trợ. Các tỉnh cũng nên tự tăng cường, bổ sung thêm sách báo cho thư viện lưu động để đa dạng đầu sách, phục vụ người dân được tốt hơn.

Mỗi xe thư viện đa phương tiện lưu động được trang bị hơn 4.000 cuốn sách, 6 máy tính, 1 máy chủ, phần mềm, máy chiếu, vô tuyến. Ngoài ra, Vụ Thư viện còn vận động tài trợ để các thư viện có thêm phần mềm quản lý thư viện, tài liệu điện tử, sách nói phục vụ cho người khiếm thị.

Đại diện thư viện tỉnh Lạng Sơn chia sẻ, trước đây thư viện tỉnh đã thực hiện nhiều chương trình luân chuyển sách báo nhưng vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng. Xe ôtô thư viện lưu động là cơ hội tốt để hướng tới phục vụ người dân ở cơ sở, góp phần đẩy mạnh việc phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng...

Dự án "Xe thư viện đa phương tiện lưu động" được Vụ Thư viện - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai từ cuối năm 2015, đầu năm 2016.

Tháng 10/2016, Tập đoàn Vingroup đã tài trợ cho dự án, trao tặng 5 xe ôtô thư viện lưu động đa phương tiện phục vụ cộng đồng cho 5 thư viện tỉnh gồm Sơn La, Nghệ An, Quảng Nam, Gia Lai, An Giang.

Sau một năm hoạt động, 5 thư viện trên đã triển khai được 268 đợt luân chuyển sách báo phục vụ hơn 985.000 lượt người đọc với hơn 1,8 triệu lượt sách báo; 30.000 lượt người truy cập máy tính và internet./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.