Xe thư viện lưu động đa phương tiện về với độc giả năm tỉnh

Mỗi xe thư viện lưu động có hơn 3.000 cuốn sách, 10 máy tính, một máy chiếu cùng nhiều tài liệu điện tử, sách nói và các thiết bị phục vụ người khiếm thị…
Xe thư viện lưu động đa phương tiện về với độc giả năm tỉnh ảnh 1Độc giả đọc sách trong xe thư viện lưu động của Thư viện tỉnh Yên Bái. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sáng nay (7/10), năm xe ôtô thư viện lưu động đa phương tiện đã được trao cho năm thư viện: Thư viện tỉnh Sơn La, Thư viện tỉnh Quảng Nam, Thư viện tỉnh Gia Lai, Thư viện tỉnh Nghệ An và Thư viện tỉnh An Giang.

Mỗi xe ôtô thư viện lưu động có hơn 3.000 cuốn sách, 10 máy tính, một máy chiếu cùng nhiều tài liệu điện tử, sách nói và các thiết bị phục vụ người khiếm thị…

Kinh phí đầu tư cho những xe ôtô thư viện lưu động đa phương tiện này do Tập đoàn Vingroup, Quỹ Force và Công ty Cổ phần Tư vấn và Tích hợp Công nghệ D&L tài trợ.

Bà Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho hay, dự án “Xe thư viện đa phương tiện lưu động” được triển khai từ cuối năm 2015 nhằm thúc đẩy việc đưa thông tin và tri thức đến với người dân trong cộng đồng ở vùng sâu, vùng xa, miền núi và những vùng đặc biệt khó khăn.

“Từ đó, dự án góp phần nâng cao dân trí, mức hưởng thụ văn hóa và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng,” Vụ trưởng Vụ Thư viện nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, bà Vũ Dương Thúy Ngà cũng cho biết, trước năm thư viện kể trên, trong phạm vi cả nước, chỉ có ba thư viện cấp tỉnh/thành phố có xe thư viện lưu động. Đó là Thư viện Hà Nội, Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Thư viện tỉnh Yên Bái./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.