Tạo thành công tế bào gốc trong gan từ tế bào da

Lần đầu tiên trên thế giới, các nhà khoa học Nhật Bản đã chế tạo thành công tế bào gốc trong gan từ tế bào da và dạ dày của người.
Trung tâm nghiên cứu ung thư quốc gia Nhật Bản cho biết, các nhà khoa học của cơ quan này lần đầu tiên trên thế giới đã lợi dụng tế bào da và dạ dày của người để chế tạo thành công tế bào gốc trong gan.

Các nhà khoa học cho biết, tế bào gan rất khó nuôi cấy bên ngoài cơ thể, tuy nhiên tế bào gốc được họ tạo ra có thể tăng trưởng và phát triển với số lượng lớn bên ngoài cơ thể, do đó có thể sử dụng chúng trong nghiên cứu virus viêm gan và thúc đẩy điều chế các loại thuốc mới.

Các nhà khoa học giải thích thêm, trước mắt thuốc điều trị viêm gan đa phần vẫn còn nhiều tác dụng phụ, hơn nữa khi nghiên cứu thuốc mới cần phải tiến hành thí nghiệm tế bào gan nhiễm virus. Do một số virus viêm gan chỉ lây nhiễm sang người và tinh tinh, vì thế gây khó khăn lớn cho công tác thí nghiệm.

Tuy nhiên, thành quả nghiên cứu mới nhất trên của các nhà khoa học đã giải quyết được khó khăn về nguồn gốc của tế bào gan.

Ngoài ra, do gan có chức năng giải độc, vì thế kỹ thuật này còn có thể sử dụng trong nghiên cứu tính độc của thuốc.

Kết quả nghiên cứu sẽ được báo cáo tại Hội thảo nghiên cứu chuyên nghiệp tổ chức tại Tokyo vào tháng 6/2010./.

Ngọc Thúy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục