![tet_xua_va_tet_nay_khac_nhau_nhu_the_nao-1.jpg](https://media.vietnamplus.vn/images/87c1da582c501a99b4b23f2f14d2e91f9bc73b06135c9333c65b9c33987bb3d7207bbb5f70dacbc04bdc853bde918b4d84c65dcbb2e3a005f7b2b7a11d0dd394228ff207acf9ad9e0e6ceb1789b1a53a3baf0aa24dfd57111e811a4b44265e78/tet-xua-va-tet-nay-khac-nhau-nhu-the-nao-1-5510.jpg)
Sự phát triển nhanh của xã hội tạo ra những nhu cầu mới, Tết xưa và Tết nay cũng có nhiều khác biệt thú vị.
Nếu Tết xưa mang đậm nét văn hóa truyền thống thì Tết nay lại hiện đại, tiện lợi và cũng có nhiều thú vui mới./.
Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang tới trong nhịp hối hả của cuộc sống hiện đại, nhưng khơi gợi cho chúng ta nhiều hoài niệm về Tết xưa, Tết thời ông bà, cha mẹ, Tết của tuổi thơ.
Sự phát triển nhanh của xã hội tạo ra những nhu cầu mới, Tết xưa và Tết nay cũng có nhiều khác biệt thú vị.
Nếu Tết xưa mang đậm nét văn hóa truyền thống thì Tết nay lại hiện đại, tiện lợi và cũng có nhiều thú vui mới./.
Tại Viêng Chăn, vở kịch ngắn mang tên “Hai đồng chí Lào-Việt Nam” do Đoàn Nghệ thuật quân đội thuộc Bộ Quốc phòng Lào biểu diễn đã đem đến hiểu biết sâu sắc hơn về mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào.
Ba chiếc ôtô không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn mang giá trị biểu trưng sâu sắc về tình hữu nghị quốc tế, tinh thần đoàn kết của kiều bào và công sức vun đắp tình dân tộc của Bác Hồ.
Hãy cùng VietnamPlus Podcast đắm chìm trong những giai điệu Xuân tuyệt vời để lan tỏa nguồn năng lượng vui tươi, náo nức và chào đón Năm mới Ất Tỵ 2025 với thật nhiều may mắn, hạnh phúc và bình an.
Chùa Som Rong (chùa Phật Nằm) ở Sóc Trăng có kiến trúc điển hình của văn hóa tín ngưỡng Khmer Nam bộ với hình tượng rắn thần Naga hiện diện ở nhiều vị trí trong chùa.
Theo ông Phan Thăng An, vai trò của báo chí trong thời gian qua rất quan trọng, đã tổng kết, phân tích những nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước khi đi vào cuộc sống.
Nhân chuyến thăm chính thức Cộng hòa Séc, chiều 19/1 (tối cùng ngày, giờ Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính đến tham quan Bảo tàng Quốc gia tại thủ đô Prague.
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 18 cá nhân người Việt ở nước ngoài tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, tập hợp, đoàn kết cộng đồng.
Mỗi chiếc xe - mỗi bảo vật là một câu chuyện lịch sử lưu giữ giá trị đặc biệt sâu sắc đối với quốc gia, dân tộc và tình cảm hữu nghị quốc tế.
Sáng 19/1/2025, Quận Hoàn Kiếm phối hợp với Câu lạc bộ đình Làng Việt tổ chức khai mạc chương trình “Tết Việt - Tết Phố” nhân dịp “Tết đến, Xuân về".
Sáng 19/1/2025, hơn 400 người mặc cổ phục diễu hành qua 16 tuyến phố, các di tích, danh thắng trong khu vực phố cổ Hà Nội và hồ Hoàn Kiếm.
Mỗi chiếc xe phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1954-1969 là một bảo vật, là một câu chuyện lịch sử lưu giữ giá trị đặc biệt sâu sắc đối với quốc gia, dân tộc và tình cảm hữu nghị quốc tế.
Sáng 19/1, Lễ công bố quyết định của Thủ tướng công nhận Bảo vật Quốc gia với 3 chiếc xe ôtô được sử dụng phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1954-1969 đã diễn ra tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch.
Chương trình mang đến hàng loạt bản phối mới trên các tác phẩm quen thuộc, giúp người dân thêm yêu bản sắc văn hóa Thủ đô, thêm hiểu và trân trọng hơn những câu chuyện về lịch sử văn hóa dân tộc.
Sáng 19/1, tại Ao cá Bác Hồ trong Khu di tích Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đoàn đại biểu kiều bào về thăm quê hương thực hiện nghi thức thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo.
Chung kết 'Chị đẹp đạp gió 2024' thay đổi cục diện đường đua. Minh Tuyết vươn lên khi giành được 2 bông hoa, Tóc Tiên dẫn đầu với 3 bông hoa và Kiều Anh kém may mắn khi chỉ có 1 bông hoa.
Các công trình kiến trúc độc đáo - ấn tượng được dự đoán sẽ là những điểm nhấn quan trọng thu hút khách tham quan đến với Triển lãm Thế giới EXPO 2025 tại Osaka, Nhật Bản.
Tết Việt - Tết phố là hoạt động truyền thống của quận Hoàn Kiếm mỗi khi Tết đến, Xuân về. Đây cũng là sự kiện thu hút đông đảo khách du lịch trong nước và quốc tế.
Vở kịch ngắn mang tên “Hai đồng chí Lào-Việt Nam” do Đoàn Nghệ thuật quân đội, thuộc Bộ Quốc phòng Lào biểu diễn, giúp khán giả hiểu sâu sắc hơn về quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Lào.
Tác phẩm có tên "Hồn thiêng đất Việt," đoạt giải nhất dài 70m, tái hiện khu phố cổ tường vàng đặc trưng tại Hội An và hiện đang nắm giữ kỷ lục là tác phẩm lớn nhất cả nước từng được làm.
Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO đã có cuộc gặp làm việc với ông Ernesto Renato Ottone Ramirez - Trợ lý Tổng Giám đốc UNESCO phụ trách Văn hóa.
Với live concert "Giấc mơ Sol," nhạc sỹ Giáng Son mong muốn con người nhạc sỹ của mình hiện lên một cách đầy đủ nhất, gói trọn vẹn nhất những gì chị đã làm được trong 40 năm hoạt động nghệ thuật.
Bộ phim không chỉ đơn thuần là một thước phim du lịch, mà còn là một hành trình khám phá văn hóa, con người Việt Nam đầy thân thiện, mến khách và cởi mở.
Hội chợ sách Xuân 2025 nhằm tôn vinh giá trị của sách và tri thức, thể hiện ý nghĩa trong việc kết hợp tri thức với văn hóa Tết cổ truyền, hứa hẹn trở thành hoạt động thường niên được mong đợi.
Các hoạt động chính trong chuỗi sự kiện bao gồm: Trình chiếu video giới thiệu về Đài truyền hình NHK World-Japan; các trò chơi tương tác, tặng miễn phí giáo trình “Cùng nhau học tiếng Nhật.”
Dàn Anh Trai dù “visual đỉnh” cỡ nào, rap hay ra sao thì qua series thực tế “Đu Đêm” từng gây "bão mạng" của Hoa hậu Thùy Tiên cũng thành người gác tàu, người bán vàng mã, người khắc dưa kiếm cơm…
Chương trình "Gặp nhau cuối năm – Táo Quân 2025" vừa ghi hình buổi quay thứ 2 ngày 17/1 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Điểm đáng chờ đợi là sự trở lại của các nghệ sĩ gắn bó hơn 2 thập kỷ.
Trần Văn Kim gây sức ép với các doanh nghiệp vi phạm, dọa viết bài phản ánh rồi ép doanh nghiệp phải ký "hợp đồng thông tin tuyên truyền, quảng cáo” với giá từ 30-50 triệu đồng thì sẽ không viết bài.
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Bộ Xây dựng nghiên cứu nội dung bài báo “các nhà máy ximăng thua lỗ, có nguy cơ dừng sản xuất,” báo cáo Thủ tướng trước 25/1 tới.
Nhiều cuốn sách đẹp, quý hiếm đang được trưng bày tại Nhà xuất bản Hội Nhà văn, Hà Nội. Đây là những ấn phẩm được chế tác thủ công với kỹ thuật đóng sách độc đáo của châu Âu và châu Á.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN về điểm mới, nổi bật của chương trình Xuân Quê hương năm nay.