Thái Bình: Khánh thành cây cầu gần 520 tỷ đồng vượt sông Trà Lý

Cầu Tịnh Xuyên được đưa vào sử dụng sẽ kết thúc sứ mệnh của bến phà nội tỉnh duy nhất của Thái Bình, cải thiện cơ bản điều kiện đi lại của nhân dân, đặc biệt là huyện Vũ Thư và huyện Hưng Hà.
Thái Bình: Khánh thành cây cầu gần 520 tỷ đồng vượt sông Trà Lý ảnh 1Lễ cắt băng khánh thành cầu Tịnh Xuyên. (Ảnh: Hải An-Trung Du/Vietnam+)

Ngày 8/8, tại xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã tổ chức lễ khánh thành cầu Tịnh Xuyên nối liền hai bờ sông Trà Lý; đồng thời gắn biển công trình Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015-2020 cho công trình này.

Cầu Tịnh Xuyên có tổng chiều dài nghiên cứu là gần 2.700m, trong đó phần cầu dài gần 610m, đường dẫn phía Hưng Hà dài gần 220m, phía Vũ Thư dài hơn 1.800m. Cầu được xây dựng vĩnh cửu bằng bêtông cốt thép, tần suất thủy văn thiết kế 1%, tải trọng thiết kế hoạt tải HL93 và chịu được lực động đất cấp 7.

Mặt cắt ngang cầu rộng 12m, gồm 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Đường hai đầu cầu được thiết kế hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, bề rộng nền đường 12, mặt đường phần xe chạy rộng 11m, làn đất mỗi bên rộng 0,5m. Vận tốc thiết kế 80km/giờ.

Thái Bình: Khánh thành cây cầu gần 520 tỷ đồng vượt sông Trà Lý ảnh 2Người dân nô nức tham quan cầu sau lệnh thông tuyến. (Ảnh: Hải An-Trung Du/Vietnam+)

Dự án được khởi công vào tháng 4/2014, có tổng mức đầu tư gần 520 tỷ đồng, được thực hiện bằng nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương, nguồn vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động khác.

Đây là một trong những công trình giao thông quan trọng trong Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Thái Bình đến năm 2020.

Việc hoàn thành, đưa vào sử dụng cây cầu này đồng nghĩa với việc kết thúc vai trò lịch sử của bến phà Tịnh Xuyên - bến phà nội tỉnh duy nhất đến thời điểm hiện tại của tỉnh Thái Bình - sau hàng chục năm chuyển chở, lưu chuyển hàng hóa, phương tiện và con người.

Cây Tịnh Xuyên sẽ chính thức nối liền, thông suốt toàn tuyến từ thị trấn Hưng Hà qua địa phận huyện Vũ Thư, thành phố Thái Bình tới phà Sa Cao sang huyện Xuân Trường (tỉnh Nam Định), tạo ra một diện mạo mới cho mạng lưới giao thông đường bộ của tỉnh, cải thiện cơ bản điều kiện đi lại của nhân dân, đặc biệt là các xã phía Bắc của huyện Vũ Thư, phía Nam của huyện Hưng Hà; tạo tiền đề cho phát triển kinh tế-xã hội, củng cố an ninh-quốc phòng của tỉnh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục