Thái Lan: Các đảng sẽ có đủ thời gian chuẩn bị cho tổng tuyển cử

Thủ tướng Thái Lan khẳng định chính quyền quân sự nước này sẽ dỡ bỏ từng bước và đúng thời điểm lệnh cấm hoạt động chính trị để các đảng chính trị có đủ thời gian chuẩn bị cho tổng tuyển cử.
Thái Lan: Các đảng sẽ có đủ thời gian chuẩn bị cho tổng tuyển cử ảnh 1Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 12/12, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha đã khẳng định rằng chính quyền quân sự nước này sẽ dỡ bỏ từng bước và đúng thời điểm lệnh cấm hoạt động chính trị để các đảng chính trị có đủ thời gian chuẩn bị cho tổng tuyển cử.

Thủ tướng Thái Lan nói: “Khi mọi thứ đã sẵn sàng, tôi sẽ dỡ bỏ lệnh cấm.” Tuy nhiên, phát biểu với báo giới sau cuộc họp nội các, ông Prayut cũng nói rằng chính phủ sẽ tìm cách để đảm bảo “sự bình đẳng” giữa các chính đảng mới và cũ theo quy định của luật về đảng chính trị. Ông cho biết việc cho phép các đảng kết nạp thành viên mới và quyên góp gây quỹ có thể là bước đi đầu tiên.

[Chính phủ Thái Lan khẳng định duy trì lệnh cấm hoạt động chính trị]

Các chính đảng tại Thái Lan đã quyết liệt phản đối việc chính phủ nước này trì hoãn dỡ bỏ lệnh cấm hoạt động chính trị. Một trong những lo ngại của các đảng này là việc công bố số lượng đảng viên trong vòng 90 ngày sau khi luật về đảng chính trị có hiệu lực và hạn chót là đầu tháng 1/2018.

Giới quan sát cũng cho rằng việc chính quyền quân sự do dự trong việc dỡ bỏ lệnh cấm hoạt động chính trị có thể khiến cuộc tổng tuyển cử phải lùi sang năm 2019./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục