Thái Lan cấm sử dụng điện thoại công vào việc riêng

Thái Lan cấm công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước sử dụng điện thoại công vụ vào việc riêng nhằm giảm bớt gánh nặng ngân sách.
Ngày 11/9, Bộ Nội vụ Thái Lan đã ra chỉ thị cấm công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước sử dụng điện thoại công vụ vào việc riêng.

Theo chỉ thị này, các công chức, viên chức khi sử dụng điện thoại đường dài hay điện thoại quốc tế đều phải đăng ký và cho biết mục đích cuộc gọi.

Nhân viên giám sát tổng đài phải chịu trách nhiệm tính cước cho tất cả các cuộc gọi đi quốc tế từ cơ quan của mình.

Trường hợp gọi đường dài vì việc cá nhân, cá nhân đó sẽ phải tự thanh toán.

Việc ra chỉ thị này, theo một quan chức của Bộ Nội vụ Thái Lan, là do hóa đơn cước điện thoại hàng tháng của các cơ quan nhà nước đã tăng đáng kể trong thời gian qua. Để giảm bớt gánh nặng ngân sách, các cơ quan phải sử dụng mạng điện thoại công vụ một cách hợp lý.

Trước chỉ thị trên, Bộ Nội vụ Thái Lan đã từng thực hiện việc cấm nhân viên văn phòng, công chức, viên chức trên toàn quốc sử dụng máy tính công vụ chơi điện tử hoặc tán gẫu trên các trang mạng xã hội trong giờ làm việc.

Một số trang mạng cho phép tải nhạc và hình ảnh không liên quan tới công việc hành chính cũng đã bị khóa.

Việc chơi điện tử, xem phim hoặc tán gẫu trên các trang mạng xã hội trong giờ làm việc đã chiếm đường truyền, khiến các cuộc họp trực tuyến của các quan chức cấp cao bị chậm trễ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục