Thái Lan triển khai hệ thống một cửa kết nối ASEAN

Thái Lan đã bắt đầu triển khai hệ thống một cửa quốc gia và sẽ hoàn thành vào cuối năm 2013 để chuẩn bị kết nối với các nước ASEAN.
Theo Bộ Tài chính Thái Lan, nước này đã bắt đầu triển khai việcthiết lập hệ thống một cửa quốc gia và dự án này sẽ được hoàn thành vào cuốinăm 2013 để chuẩn bị kết nối với các nước ASEAN vào năm 2014. TháiLan và các nước thành viên ASEAN đã ký một thỏa thuận thiết lập và thực hiện hệthống một cửa ASEAN từ tháng 12/2005. Đây là một hệ thống điện tử nhằm tạo điềukiện thuận lợi cho thương mại và đầu tư quốc tế thông qua việc thông quan và giảiphóng hàng hóa một cách nhanh chóng của Cục hải quan các nước.
Thái Lan triển khai hệ thống một cửa kết nối ASEAN ảnh 1
Việctriển khai hệ thống một cửa sẽ góp phần giảm giá thành và tăng tính cạnh tranhcủa Thái Lan. Nó cũng sẽ góp phần lập ra một cơ chế để chuẩn bị cho việc hìnhthành Cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2015. Phóthủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Kittiratt Na-Ranong cho biết việctriển khai hệ thống một cửa trong thời gian qua của bộ này đã đạt được kết quả.Bộ cũng đã tập trung thực hiện bốn chương trình nhằm đối phó với các thách thứckinh tế và những tác động của thảm họa thiên tai ở Thái Lan. Chươngtrình thứ nhất là thực hiện các biện pháp tài chính nhằm giảm bớt những khókhăn do lũ lụt gây ra và hỗ trợ cho đầu tư dài hạn, với tổng trị giá 350 tỷ baht(31 baht = 1USD). Chương trình thứ hai là triển khai các dự án nhằm giảm giáthành cho người dân đang phải chịu lạm phát ngày càng tăng cao. Đó là giãn nợcho người nông dân và những người thu nhập thấp, giảm thuế dầu, bảo hộ tín dụngnăng lượng nhằm bù đắp việc tăng giá khí đốt đối với xe ôtô. Chươngtrình thứ ba là nâng cao sức mua của người dân bằng việc áp dụng việc lương tốithiểu 300 baht/1 ngày cho người lao động phổ thông và tăng lương lên 15.000 baht/1tháng cho sinh viên mới ra trường. Đối với người nông dân, Bộ Tài chính đã bắtđầu thực hiện chương trình trợ giá gạo.  Chươngtrình thứ tư là nâng cao khả năng của doanh nghiệp và công chúng. Theo chươngtrình này, Bộ Tài chính đã thực hiện giảm tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp từ30% xuống còn 23% trong năm 2012 và xuống còn 20% trong năm 2013. Việcgiảm thuế sẽ cải thiện tính cạnh tranh của khu vực tư nhân Thái Lan trong việcchuẩn bị gia nhập Cộng đồng ASEAN. Trong chương trình này, Bộ Tài chính cũng thựchiện chỉ đạo việc hoàn thuế cho những người mua nhà và mua xe lần đầu tiên.Ngoài ra, họ còn thiết lập một quỹ trợ giúp sinh việc mới ra trường muốn thànhlập công ty riêng của mình. Theoông Kittiratt, việc thực hiện những chương trình này đã góp phần cho tăng trưởngkinh tế của Thái Lan và giảm dần lạm phát./.
Hà Linh/Bangkok (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Gạo được bày bán tại một cửa hàng ở Narathiwat (Thái Lan). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhu cầu thị trường yếu, gạo châu Á chững giá

Trong tuần này, loại gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được báo giá ở mức 380-385 USD/tấn, giảm so với mức 382-387 USD/tấn của tuần trước, trong khi giá gạo tại Thái Lan và Việt Nam vẫn ổn định.