Thái Lan triển khai kỹ thuật tiêm vaccine ngừa COVID-19 dưới da

Trong các thử nghiệm trước, giới chuyên gia y tế Thái Lan cho biết tiêm dưới da chỉ sử dụng 25% liều vaccine so với tiêm bắp, nhưng có khả năng kích hoạt miễn dịch tương tự với tiêm bắp.
Thái Lan triển khai kỹ thuật tiêm vaccine ngừa COVID-19 dưới da ảnh 1Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân ở Bangkok, Thái Lan ngày 17/9 vừa qua. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các bác sỹ ở Thái Lan đã sẵn sàng bắt đầu triển khai tiêm các mũi vaccine ngừa COVID-19 tăng cường dưới da, thay vì tiêm bắp nhằm tăng cường hệ miễn dịch và cũng như kéo dài nguồn cung vaccine.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 20/9, Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết phương pháp này - đã được thử nghiệm từ tháng trước, có thể được sử dụng theo khuyến cáo của giới chuyên gia.

Theo ông Chalermpong Sukonthaphon, Giám đốc bệnh viện Vachira ở Phuket, bệnh viện đã được “bật đèn xanh” triển khai kỹ thuật này từ ngày 17/9 vừa qua vì các thử nghiệm cho thấy việc tiêm dưới da đã kích hoạt phản ứng miễn dịch tương tự như phương pháp thông thường. 

[Thái Lan cân nhắc nới lỏng thêm các biện pháp phòng dịch]

Trong các thử nghiệm trước, giới chuyên gia y tế Thái Lan cho biết tiêm dưới da chỉ sử dụng 25% liều vaccine so với tiêm bắp, nhưng có khả năng kích hoạt miễn dịch tương tự với tiêm bắp. Do đó, Giám đốc bệnh viện Vachira Chalermpong, cho biết một liều vaccine ngừa COVID-19 có thể dùng cho 5 mũi tiêm dưới da.

Thái Lan đã chuyển sang nghiên cứu các kỹ thuật tiêm khác nhau trong bối cảnh thiếu nguồn cung, dù nước này sản xuất vaccine của AstraZeneca.

Cho đến nay, chỉ có 21% trong tổng số 72 triệu người dân nước này đã được tiêm đầy đủ vaccine ngừa COVID-19. 

Thái Lan ghi nhận tổng cộng hơn 1,4 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 15.000 ca tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên y tế làm việc tại khu vực cách ly trong bệnh viện ở Kochi, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

So sánh mức độ nguy hiểm của virus Nipah và virus SARS-CoV-2

Không giống virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19, vốn lây lan dễ dàng qua đường hô hấp và có thể truyền từ người không triệu chứng, Nipah chủ yếu lây qua tiếp xúc gần với dịch cơ thể người bệnh, như nước bọt, dịch tiết hô hấp.