Tháng thứ 3 liên tiếp, Honda Việt Nam có doanh số bán xe tăng mạnh

Cùng với doanh số bán xe máy và ôtô trong nước tháng 11 tăng tương ứng 19,4% và 51% so với tháng trước, Honda Việt Nam còn xuất khẩu 17.166 xe máy nguyên chiếc sang nhiều thị trường khác nhau.
Tháng thứ 3 liên tiếp, Honda Việt Nam có doanh số bán xe tăng mạnh ảnh 1Công nhân nhà máy HonDa Việt Nam tại Hà Nam - ảnh chụp trước khi có dịch COVID-19. (Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN)

Sáng 10/12, Công ty Honda Việt Nam (HVN) công bố doanh số bán lẻ mảng kinh doanh xe máy và ôtô trong tháng 11/2021 lần lượt tăng 19,4% và 51% so với tháng trước.

Như vậy, đây là tháng thứ 3 liên tiếp Honda Việt Nam có doanh số bán xe máy và ôtô có mức tăng trưởng khá sau khi giảm mạnh doanh số ở tháng 8/2021 do thực hiện việc giãn cách xã hội ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước để phòng chống dịch COVID-19.

Cụ thể, ở mảng kinh doanh xe máy, trong tháng 11 vừa qua, Honda Việt Nam tiêu thụ tổng cộng 201.541 xe các loại, tăng 19,4% so với tháng trước và tăng 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

[Doanh số bán xe của Honda Việt Nam giảm tháng thứ năm liên tiếp]

Trong các sản phẩm xe máy và ở dòng xe số có mẫu Wave Alpha tiêu thụ tốt nhất với doanh số 38.405 xe, chiếm 19,1%; ở dòng xe tay ga có mẫu Vision bán nhiều nhất với 49.312 xe, chiếm 24,5%; và ở dòng xe côn tay có mẫu Winner X tiêu thụ nhiều nhất là 7.396 xe, chiếm 3,7% tổng doanh số bán xe máy của Honda Việt Nam trong tháng 11/2021.

Cùng với tiêu thụ ở thị trường trong nước, trong tháng 11 vừa qua, Công ty Honda Việt Nam còn xuất khẩu 17.166 xe máy nguyên chiếc sang nhiều thị trường khác nhau.

Ở mảng kinh doanh xe ôtô, trong tháng 11/2021, Honda Việt Nam tiêu thụ tổng cộng 1.990 xe các loại, tăng 51% so với tháng trước.

Trong các sản phẩm ôtô sản xuất lắp ráp trong nước có mẫu sedan City đạt doanh số bán nhiều nhất với 658 xe, chiếm 33,1%; và ở sản phẩm ôtô nhập khẩu nguyên chiếc có mẫu xe Brio bán tốt nhất với 539 xe được bàn giao đến tay khách hàng, chiếm 27,1% tổng doanh số bán ôtô của liên doanh này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Công nhân làm việc trên dây chuyền sản xuất xe ôtô ở Đức. (Ảnh: REUTERS/TTXVN)

Nguy cơ thiếu chip đe dọa ngành ôtô toàn cầu

Honda Motor đã trở thành hãng xe đầu tiên phải cắt giảm sản xuất trong tuần này do vấn đề liên quan đến chip từ Nexperia, một công ty Hà Lan thuộc sở hữu của Wingtech Technology.