Thanh Hóa: Ngày thơ Việt Nam hướng về biên cương Tổ quốc

"Hướng về biên cương Tổ quốc-Kỷ niệm 990 năm danh xưng Thanh Hóa" là chủ đề Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVII được Hội Văn học-Nghệ thuật Thanh Hóa phối hợp tổ chức tối 19/2.
Thanh Hóa: Ngày thơ Việt Nam hướng về biên cương Tổ quốc ảnh 1Các hội viên cùng nhau trao đổi kinh nghiệm sáng tác. (Ảnh: Gia Thuận/TTXVN)

"Hướng về biên cương Tổ quốc-Kỷ niệm 990 năm danh xưng Thanh Hóa" là chủ đề Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVII được Hội Văn học-Nghệ thuật Thanh Hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa phối hợp tổ chức tối 19/2 (tức 15 tháng Giêng năm Kỷ Hợi).

Với việc lựa chọn các tác phẩm có chất lượng, cách thể hiện phong phú, độc đáo, Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVII đã để lại nhiều cảm xúc, dấu ấn đẹp trong lòng người yêu thơ xứ Thanh.

Mở đầu Ngày thơ Việt Nam, bài thơ “Nguyên tiêu” của Bác Hồ được trình bày qua giọng ngâm của nghệ sỹ Tuyết Nhung. Tiếp đó, những bài thơ của các nhà thơ nổi tiếng xứ Thanh như "Tiếng lá" (Vương Anh), "Hoa ngàn" (Thế Việt), "Bữa cơm chiều biên giới" (Hoàng Quốc Cảnh), "Biên giới" (Phong Lan), "Tuổi trẻ trên đường biên giới" (Vũ Hiệp Bình)... được các nghệ sỹ lần lượt thể hiện.

Được tổ chức quy mô nhất từ trước tới nay, Ngày thơ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa có nhiều điểm mới, Ban tổ chức và các đơn vị phối hợp đã dựng 14 quán thơ bài trí sinh động, tạo nên một không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm thơ rất độc đáo.

[Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVII với chủ đề 'Người Kinh Bắc']

Trong khuôn khổ Ngày thơ, các quán thơ, câu lạc bộ thơ đã tổ chức giao lưu thơ, trưng bày, giới thiệu sách, trao đổi kinh nghiệm sáng tác, trình bày tác phẩm thơ nổi tiếng… Các đơn vị tham gia Ngày thơ Việt Nam năm nay đến từ các huyện biên giới của tỉnh như: Lang Chánh, Ngọc Lặc, Quan Hoá, Mường Lát và vùng biển, đảo như, thành phố Sầm Sơn, các huyện Tĩnh Gia, Nga Sơn, Hậu Lộc…

Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVII tỉnh Thanh Hóa là một trong những hoạt động nhằm khẳng định sự phát triển của thơ ca Việt Nam và sự nghiệp văn học nghệ thuật xứ Thanh, góp phần vào sự phong phú, đa dạng của đời sống văn hóa đầu năm mới Kỷ Hợi.

Năm 2019 cũng là năm tỉnh Thanh Hóa tổ chức kỷ niệm 990 năm danh xưng Thanh Hóa, với chủ đề ý nghĩa của ngày thơ năm nay, tin rằng các văn nghệ sĩ xứ Thanh sẽ có nhiều tác phẩm chất lượng phản ánh tiến trình lịch sử hào hùng của đất nước nói chung và Thanh Hóa nói riêng.

Tại buổi lễ chào mừng Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVII, đại biểu tham dự cùng công chúng yêu thơ xứ Thanh đã thực hiện nghi lễ thượng cờ thơ, thả thơ, tham quan các quán thơ.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.