Thành phố Accra của Ghana trở thành Thủ đô Sách thế giới năm 2023

Theo Tổng giám đốc UNESCO, việc lựa chọn Accra làm Thủ đô Sách thế giới là lời kêu gọi hành động để hỗ trợ việc đọc sách của tất cả mọi người và xóa bỏ các rào cản đối với hoạt động này ở châu Phi.
Thành phố Accra của Ghana trở thành Thủ đô Sách thế giới năm 2023 ảnh 1(Nguồn: UNESCO/Ảnh chụp màn hình)

Thủ đô Accra của Ghana đã chính thức trở thành Thủ đô Sách thế giới năm 2023 (World Book Capital).

Phát biểu tại lễ công bố Thủ đô Sách thế giới năm 2023 cùng với Tổng thống Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, Tổng giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) Audrey Azoulay nêu rõ: “Sách và việc đọc sách rất cần thiết đối với tất cả chúng ta, là nguồn cung cấp thông tin, câu hỏi và cảm xúc, đưa chúng ta đến gần với thế giới.”

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đọc sách đối với Ghana cũng như châu Phi, bà Azoulay cho biết thêm việc lựa chọn Accra làm Thủ đô Sách thế giới năm 2023 là lời kêu gọi hành động để hỗ trợ việc đọc sách của tất cả mọi người và xóa bỏ các rào cản đối với hoạt động này ở châu Phi.

Cùng đọc sách với một số học sinh tại buổi lễ trên, Tổng thống Akufo-Addo cho hay: "Thủ đô Sách thế giới không chỉ là một chiến dịch đọc sách. Đây còn là cơ hội để chính phủ và các đối tác quốc tế tận dụng nhiều nhất có thể những mối liên kết với văn hóa và giáo dục để làm sâu sắc thêm các hành động tập thể để đạt được tiến bộ trong việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững vào năm 2030.

[TP Hồ Chí Minh hướng tới mục tiêu trở thành Thủ đô sách Thế giới]

Đây cũng là yếu tố thúc đẩy đầu tư vào lĩnh vực văn hóa và sáng tạo của Ghana, giúp lĩnh vực đang phát triển này mang lại nhiều việc làm tốt hơn cho những người trẻ tuổi của chúng tôi."

Hơn hai thập niên qua, UNESCO đã chỉ định 24 Thủ đô Sách thế giới. Năm ngoái, thành phố Guadalajara của Mexico được chọn là Thủ đô Sách thế giới năm 2022. Danh hiệu này năm tới sẽ thuộc về thành phố Strasbourg của Pháp.

Để giữ danh hiệu Thủ đô Sách thế giới trong khoảng thời gian 12 tháng tính từ 23/4 (Ngày Sách và Bản quyền thế giới) hằng năm, thành phố đó cần chuẩn bị một chương trình quảng bá sách và thúc đẩy văn hóa đọc ở mọi lứa tuổi và nhóm dân cư, trong và ngoài biên giới quốc gia, cũng như tổ chức các chuỗi sự kiện về sách xuyên suốt cả năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.