Thành phố Hồ Chí Minh: Hai vụ cháy kho thiêu rụi toàn bộ tài sản

Chiều 5/8, hai vụ cháy đã xảy ra tại cơ sở sản xuất nệm mút số 311 đường Nguyễn Văn Công, quận Gò Vấp và kho bao bì nằm sâu trong chẻm 49 đường Lương Thế Vinh, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú.
Thành phố Hồ Chí Minh: Hai vụ cháy kho thiêu rụi toàn bộ tài sản ảnh 1Vụ cháy ở quận Gò Vấp. (Ảnh: TTXVN phát)

Vào lúc 16 giờ 40 phút ngày 5/8, tại cơ sở sản xuất nệm mút số 311 đường Nguyễn Văn Công, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ xảy ra hỏa hoạn.

Ngọn lửa bao trùm căn nhà và thiêu rụi toàn bộ tài sản tại đây.

Thời điểm trên, người dân phát hiện, hô hoán và huy động thiết bị chữa cháy nhưng căn nhà đã bao trùm trong biển lửa.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy quận Gò Vấp lập tức huy động hàng chục cán bộ chiến sỹ và phương tiện chuyên dụng đến hiện trường. Đến 18 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy không có thương tích về người nhưng gần như toàn bộ tài sản, nguyên vật liệu trong cơ sở nệm mút đã bị thiêu rụi.

Thành phố Hồ Chí Minh: Hai vụ cháy kho thiêu rụi toàn bộ tài sản ảnh 2Hiện trường vụ cháy ở đường Lương Thế Vinh, quận Tân Phú. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

Trước đó, vào khoảng 14 giờ cùng ngày, một vụ cháy đã xảy ra tại kho bao bì nằm sâu trong chẻm 49 đường Lương Thế Vinh (phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú). Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm kho xưởng, khói đen kèm lửa bốc lên nghi ngút, nhiều người sống bên cạnh vội dọn tài sản ra ngoài.

Nhận tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy quận Tân Phú, Quận 11 đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sỹ đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ. Khoảng nửa tiếng sau, đám cháy được khống chế. Vụ cháy đã khiến nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi.

Một cửa hàng chuyên bán đồ phụ tùng xe máy bên cạnh đã được cảnh sát bảo vệ an toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục